Giải thưởng văn học thiếu nhi và tác giả trẻ Hội Nhà văn Việt Nam

03/01/2023 07:08 GMT+7

Ban Chấp hành Hội Nhà văn VN vừa cho biết ngoài các giải thưởng về văn xuôi, thơ và văn học dịch năm 2022, Hội còn trao giải thưởng văn học thiếu nhi cho tác giả Trung Sỹ ( Hà Nội ) với tập truyện dài Thung lũng Đồng Vang (ảnh).

3 tác phẩm đạt Giải thưởng Tác giả trẻ năm 2022 gồm: Tác giả trẻ Lê Vũ Trường Giang (Thừa Thiên-Huế) với tập truyện ngắn Bạc màu áo ngự; Tác giả trẻ Vĩ Hạ (Bình Thuận) với tập thơ Đi tìm những bóng người; Tác giả Trần Đức Tín (Cà Mau) với tác phẩm Chín nhánh da vàng.

Trước đó, Hội Nhà văn VN đã công bố trao giải thưởng về văn xuôi 2022 cho nhà văn Lý Lan với tiểu thuyết Bửu Sơn Kỳ Hương, giải thơ cho nhà thơ Trần Lê Khánh (TP.HCM) với tập thơ 1000 bài thơ khác và nhà thơ Nguyễn Bảo Chân (Hà Nội) với tập thơ Bóng của ý nghĩ. Giải thưởng văn học dịch thuộc về dịch giả Nguyễn Hữu Dũng - người dịch bộ tiểu thuyết Hiệp sĩ thánh chiến của văn hào Ba Lan Henryk Sienkiewicz.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.