Nhà thơ Bùi Phan Thảo nhận thưởng Hội Nhà văn TP.HCM và danh sách hội viên mới

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
13/12/2022 16:56 GMT+7

Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM vừa công bố kết quả xét giải thưởng văn học và công bố hội viên mới năm 2022. Theo đó giải thưởng văn học năm nay trao cho nhà thơ Bùi Phan Thảo (tác phẩm Những ngọn khói về trời ).

Ở phần nội dung Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM thì giải Cống hiến năm nay có 1 giải được trao cho nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm (Nguyễn Khắc Tiềm) với số tiền 10 triệu đồng.

Giải thưởng (1 giải) dành cho tác phẩm Những ngọn khói về trời (trường ca, NXB Hội Nhà văn) của tác giả Bùi Phan Thảo (Bùi Văn Thể), kèm số tiền 10 triệu đồng.

Tác phẩm Những ngọn khói về trời (trường ca, NXB Hội Nhà văn) của tác giả Bùi Phan Thảo

Nhà thơ Bùi Phan Thảo

hội nhà văn tp.hcm

Nhà văn Võ Thu Hương vinh dự nhận giải thưởng Văn học Thiếu nhi (1 giải) với tác phẩm mới đang được độc giả tìm đọc: Điều kỳ diệu dưới những gốc anh đào (NXB Văn học), kèm số tiền 8 triệu đồng.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM cũng trao tặng thưởng cho 8 tác phẩm (5 triệu đồng/giải) cho: Phút bù giờ (tập thơ của Minh Đan), Tôi được sống (truyện và ký của Nguyễn Ngọc Hiến), Dòng biên viễn (tiểu thuyết của Hồ Thị Ngọc Hoài), Bản tình ca khúc khuỷu (truyện ký của Nguyễn Hồng Lam), Muội tro (tập truyện ngắn của Võ Chí Nhất), Tôi - em và một (tập thơ của Trần Trí Thông), Corona (trường ca của Xuân Trường) và Ngàn tiếng đời ấp ủ (tập thơ của Đinh Nho Tuấn).

Năm nay Hội Nhà văn TP.HCM kết nạp thêm 29 hội viên mới ở bốn lĩnh vực: Văn xuôi, Thơ, Văn học dịch và Lý luận phê bình. Lĩnh vực Văn xuôi gồm 12 hội viên: La Di, Vũ Ngọc Dung, Nguyễn Linh Giang, Lê Thanh Huệ, Lâm Phương Lan, Lưu Vĩ Lân, Thiên Phong, Xuân Phượng, Nguyễn Duy Quyền, Huy Thanh, Trần Duy Thành, Dương Thành Truyền.

Ở lĩnh vực thơ có 10 hội viên: Phùng Hoàng Anh, Trần Kim Dung, Lê Viết Hòa, Minh Khâm, Trần Quang Khánh, Phan Phương Loan, Phạm Văn Nam, Hoàng Hải Phương, Nguyễn Thị Băng Tâm, Đinh Nho Tuấn.

Nhà văn Võ Thu Hương vinh dự nhận giải thưởng Văn học Thiếu nhi với tác phẩm mới đang được độc giả tìm đọc: Điều kỳ diệu dưới những gốc anh đào (NXB Văn học)

Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM tại phiên họp cuối năm

HỘI NHÀ VĂN TP.HCM

Ở lĩnh vực Văn học dịch có 5 hội viên: Nguyễn Phúc An, Hương Châu, Nguyễn Mỹ Ngọc, Phan Thu Vân, Hoàng Bá Vy. Lĩnh vực Lý luận và phê bình có 2 hội viên: Nguyễn Tiến Dũng và Từ Xuân Lãnh.

Với nhiều hoạt động thiết thực và luôn đoàn kết, giúp nhau trong nghề, Hội Nhà văn TP.HCM trong năm nay quy tụ được nhiều tên tuổi nhà văn nổi tiếng vào Hội: đạo diễn Xuân Phượng, Lưu Vĩ Lân... cùng những cây bút trẻ như đầy triển vọng: Lâm Phương Lan, Thiên Phong, Nguyễn Duy Quyền, Trần Duy Thành, Nguyễn Phúc An.

Lễ trao giải thưởng văn học và kết nạp hội viên mới của Hội Nhà văn TP.HCM sẽ được tổ chức vào sáng 10.1.2023 tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM, 81 Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.