Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai đang xin ý kiến Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các sở, ban, ngành và 2 phường Trấn Biên, Long Hưng về dự thảo "Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ giải tỏa lồng, bè nuôi cá, bè để ở trên các tuyến sông thuộc khu vực phường Trấn Biên và phường Long Hưng thành phố Đồng Nai".

Một góc bè nuôi cá trên sông Cái, một nhánh của sông Đồng Nai, chảy qua trung tâm thành phố này, thuộc phường Trấn Biên
ẢNH: LÊ LÂM
Gần 2.000 lồng, bè nuôi cá ở trung tâm thành phố
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, sông Đồng Nai và sông Cái đoạn chảy qua địa bàn phường Trấn Biên và Long Hưng là các tuyến giao thương đường thủy quan trọng; và cũng là nguồn cung cấp nước ngọt sinh hoạt chủ yếu cho thành phố Đồng Nai (Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai), TP.HCM (nhà máy nước Thủ Đức).
Hiện nay, trên các tuyến sông này có 536 bè nuôi cá và 1.428 lồng thuộc sở hữu của 290 hộ dân đang nuôi trồng thủy sản. Việc này đã làm gia tăng áp lực lên môi trường nước, phát sinh lượng lớn chất thải hữu cơ từ thức ăn dư thừa, chất thải từ nuôi thủy sản và sinh hoạt của các hộ dân ở trên bè nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nước; đồng thời ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, cảnh quan ven sông và khả năng lưu thông dòng chảy, giao thông thủy nội địa.
Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, nghề nuôi cá lồng, bè trên các tuyến sông thuộc khu vực phường Trấn Biên và phường Long Hưng được hình thành đã từ lâu.

Trên các tuyến sông này có 536 bè nuôi cá và 1.428 lồng thuộc sở hữu của 290 hộ dân đang nuôi trồng thủy sản
ẢNH: LÊ LÂM
Theo thời gian, số lượng lồng, bè nuôi cá phát triển nhanh và chủ yếu mang tính tự phát dẫn đến tình trạng nuôi tập trung quá nhiều bè, lồng trong một diện tích nhỏ tại một số khu vực. Điều này làm hạn chế dòng chảy, giảm khả năng tự làm sạch của môi trường nước dẫn đến tích tụ chất thải nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cục bộ.
Sở này cũng cho hay, vào năm 2006, UBND thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai cũ) đã xây dựng dự án "quy hoạch làng cá bè phù hợp cảnh quan sinh thái trên sông Đồng Nai thuộc thành phố Biên Hòa đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020" và được phê duyệt. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc triển khai chưa đạt được mục tiêu đề ra.
Di dời là yêu cầu cấp bách
Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai đánh giá việc duy trì các khu vực lồng, bè nuôi cá với mật độ lồng cao, hoạt động ở trên bè tại các tuyến sông thuộc phường Trấn Biên, phường Long Hưng không phù hợp với định hướng phát triển đô thị hiện đại, văn minh và bền vững; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường nước, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông đường thủy.
Việc giải tỏa lồng, bè trên các tuyến sông này là yêu cầu cấp bách, cần được triển khai kịp thời nhằm xử lý tình trạng lồng, bè tồn tại kéo dài, ảnh hưởng đến trật tự quản lý nhà nước trên sông, an toàn giao thông đường thủy, cảnh quan, môi trường, chất lượng nguồn nước và đời sống của người dân trong khu vực.

Việc giải tỏa nếu chưa có chính sách hỗ trợ phù hợp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chỗ ở, sinh kế, việc làm và đời sống của người dân
ẢNH: LÊ LÂM
Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cũng nhìn nhận việc giải tỏa nếu chưa có chính sách hỗ trợ phù hợp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chỗ ở, sinh kế, việc làm và đời sống của người dân; đồng thời có thể phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình tuyên truyền, vận động, tổ chức di dời, tháo dỡ và bàn giao mặt bằng sông.
Vì thực tế có nhiều hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp nuôi thủy sản, sinh sống trên bè; trong đó có các trường hợp không có nhà ở, đất ở khác trên địa bàn.
Do đó, việc ban hành kịp thời chính sách hỗ trợ là cơ sở cần thiết để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, ổn định đời sống, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị ảnh hưởng; tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời bảo đảm tiến độ, tính khả thi và hiệu quả của việc giải tỏa lồng, bè theo yêu cầu quản lý nhà nước.
Bình luận (0)