Giải U.19 quốc tế Thanh Niên lần 4 - 2022: U.19 Việt Nam mở màn thành công

06/08/2022 11:08 GMT+7

U.19 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U.19 Myanmar để tạm đoạt ngôi đầu giải U.19 quốc tế Thanh Niên lần 4 năm 2022 khai mạc chiều qua tại Bình Dương .

Ở giải U.19 AFF Cup 2022, U.19 Việt Nam đã thắng U.19 Myanmar 3-1 nhờ cú đúp của Quốc Việt và đội trưởng Văn Khang. Bước vào trận khai mạc giải U.19 quốc tế Thanh Niên lần 4 năm 2022, bên cạnh những cái tên đầy kinh nghiệm đó cũng như bộ khung “cứng” với Văn Trường, Bảo Long, Hà Châu Phi, HLV Đinh Thế Nam đã trao cơ hội cho các cầu thủ vừa bổ sung vào các vị trí cần tăng thêm sức mạnh. Đó là tiền vệ trung tâm với sự xuất hiện của Nguyễn Thái Sơn đến từ Thanh Hóa; 2 tiền vệ cánh với Nguyễn Ngọc Mỹ cũng của xứ Thanh và Nguyễn Đăng Dương, chân sút triển vọng của Viettel; trung vệ Nguyễn Đức Anh của Hà Nội để hợp cùng Tuấn Phong và thủ môn Đoàn Huy Hoàng bắt chính cả trận thay cho Cao Văn Bình.

Văn Trường (14) ghi bàn mở tỷ số cho U.19 Việt Nam trong chiến thắng 2-0 trước U.19 Myanmar

Ngọc Dương

Những sự tăng cường này đã sớm cho thấy hiệu quả khi các cầu thủ mới nhanh chóng tạo sự gắn kết với đội hình cũ và giúp U.19 Việt Nam vẫn thể hiện được sự áp đảo về thế trận trước U.19 Myanmar. Đặc biệt, đội trưởng Văn Khang tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng với 2 đường kiến tạo đẳng cấp. Phút thứ 7, số 10 có đường chuyền chọc khe xuất sắc giúp Văn Trường thoát xuống mở tỷ số. Đến phút 33, anh thể hiện tầm quan sát với đường căng ngang làm bất ngờ cả hàng thủ U.19 Myanmar để tân binh Nguyễn Ngọc Mỹ có bàn thắng ra mắt U.19 Việt Nam. Thực tế, lối chơi của U.19 Việt Nam vẫn chưa thực sự mượt mà và vẫn có thời điểm bị chậm nhịp hơn bình thường, nhưng nhìn chung, HLV Đinh Thế Nam vẫn duy trì được lối đá kiểm soát bóng quen thuộc và tạo ra nhiều cơ hội. Trực tiếp theo dõi từ khán đài, HLV Gong Oh-kyun thường xuyên gật gù với những pha xử lý tỉnh táo và sáng nước của những cầu thủ sẽ đại diện cho tuyển U.23 Việt Nam 1 - 2 năm tới. Đây sẽ là cơ sở để nhà cầm quân người Hàn Quốc tính toán, có những bổ sung cho U.23 Việt Nam tại SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia sang năm. Từng bước một, HLV Đinh Thế Nam rút dần các trụ cột ra để liên tục điều chỉnh và dù có phần giảm nhịp tấn công ở hiệp 2 nhưng vẫn giữ được sự tự tin trong lối chơi.

U.19 Việt Nam thắng trận, HLV Đinh Thế Nam vẫn không hài lòng với 1 cầu thủ

Với chiến thắng 2-0, U.19 Việt Nam tạm vượt lên dẫn đầu giải do ở trận trước đó, U.19 Malaysia đã cầm chân U.19 Thái Lan 0-0. Mang đến Việt Nam đội hình với rất nhiều cầu thủ trẻ mới trình làng, nhưng U.19 Malaysia đã trình diễn thế trận chắc chắn, kỷ luật và vẫn có những cơ hội nhờ sự đột biến của tiền vệ Haiqal Bin Hashim. Đặc biệt, thủ thành Adib Shukri đã có trận đấu xuất thần với hàng loạt pha cứu thua làm nản lòng các chân sút U.19 Thái Lan. Một ghi nhận khác, U.19 Malaysia cho thấy nền tảng thể lực vượt trội, khi hầu hết vị trí U.19 Thái Lan xuống sức ở cuối trận. Đây sẽ là thách thức không nhỏ cho U.19 Việt Nam khi 2 đội gặp nhau ở lượt trận thứ 2 vào chiều mai (7.8).

Highlights U.19 Việt Nam 2-0 U.19 Myanmar: Khuất Văn Khang rực sáng với 2 pha kiến tạo

Tham dự trận khai mạc và động viên các đội bóng thi đấu có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT-DL; ông Trần Quốc Tuấn, quyền Chủ tịch VFF; ông Cao Văn Chóng, Phó chủ tịch VFF. Về phía lãnh đạo tỉnh Bình Dương có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Lộc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Khoa Hải, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh; ông Vũ Đức Thành, Chủ tịch LĐBĐ tỉnh. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của HLV trưởng U.23 Việt Nam Gong Oh-kyun cùng đông đảo khán giả, phóng viên.

T.K

HLV Gong Oh-kyun khen ngợi Bảo Long

Có mặt xem trận U.19 Việt Nam, HLV trưởng U.23 Việt Nam Gong Oh-kyun tỏ ra thích thú với màn trình diễn của một số cầu thủ Việt Nam. Ngoài các cầu thủ U.23 như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường vẫn thể hiện tốt, ông Gong liên tục khen ngợi hậu vệ trái Bảo Long. Ông nói: “Văn Khang xuất sắc là đúng vì anh có 2 đường chuyền thành bàn, nhưng anh bị thay ra sớm. Nếu được bầu cầu thủ xuất sắc nhất trận, tôi sẽ chọn Bảo Long, hậu vệ trái của U.19 Việt Nam. Đây là một cầu thủ tiềm năng, có lối chơi không thua gì Phan Tuấn Tài. Tôi sẽ ở đây (Bình Dương) xem hết giải và hy vọng sẽ nhìn thấy nhiều hơn sự tiến bộ của anh ấy cũng như các gương mặt khác. Dĩ nhiên tôi sẽ thẩm định kỹ càng để chuẩn bị lực lượng cho U.23 Việt Nam tập trung trong thời gian tới”.

Đ.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.