Giải U.21 quốc gia: HAGL quyết mang niềm vui đúng 20 năm bầu Đức làm bóng đá

22/11/2021 21:27 GMT+7

Đó là ý kiến của tân trưởng đoàn Trần Văn Quỳnh khi phát biểu trước toàn đội về quyết tâm của đội U.21 lần này để mang về niềm vui cho dịp kỷ niệm 20 năm ngày bầu Đức chính thức làm bóng đá, thành lập thương hiệu CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Chuẩn bị cho giải U.21 vô địch quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã sớm thành lập bộ khung lãnh đạo khi giao trách nhiệm cho ông Trần Văn Quỳnh, 43 tuổi, một doanh nhân và là thành viên mới của Công ty cổ phần thể thao HAGL làm trưởng đoàn.

Trần Bảo Toàn (8), tuyển thủ U.23 trong đội hình U.21 HAGL

Khả Hòa

Trong buổi lễ ra mắt tân trưởng đoàn và động viên đội trước ngày lên đường ra Hà Nội tham dự giải U.21, ông Quỳnh bày tỏ: “ Bầu Đức luôn chủ trương làm bóng đá đẹp và xây dựng lối chơi mang tính cống hiến. Đội U.21 cũng vậy sẽ chơi như phong cách của đàn anh. Do dịch bệnh năm nay HAGL đã vuột cơ hội lên ngôi ở V-League vì giải bị hủy, vì thế đội U.21 có trách nhiệm phải chơi thật hay, thật đẹp để mang lại niềm vui cho bầu Đức trong dịp kỷ niệm 20 năm làm bóng đá của ông”.

Giám đốc điều hành HAGL Nguyễn Tấn Anh tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Quỳnh làm trưởng đoàn U.21

Minh Trần

Đúng là năm 2001, bầu Đức đã gầy dựng đội bóng HAGL đi từ hạng Nhất lên khi mời Kiatisak về dẫn dắt và sau đó vô địch V-League 2 năm 2003, 2004. Thế nên ông Trần Văn Quỳnh nhắc lại chi tiết này với mong muốn năm 2021, U.21 HAGL sẽ tập trung với quyết tâm cao nhất để thi đấu ấn tượng và thuyết phục, nỗ lực giành thành tích tốt nhất cho bầu Đức và người hâm mộ phố Núi như món quà tri ân đóng góp của ông bầu đầy cá tính này cho bóng đá Gia Lai nói riêng và bóng đá nước nhà nói chung trong suốt 20 năm qua.

Tiền đạo Lê Minh Bình (9)

Khả Hòa

HAGL lần này có đội hình quy tụ lại hầu hết những tên tuổi do chính mình đào tạo nhưng đã cho nhiều nơi mượn thời gian qua. Có thể kể đó là rất nhiều cái tên nổi bật như tiền vệ Trần Bảo Toàn, tuyển thủ U.23, tiền đạo Lê Minh Bình “sát thủ” được xem là Văn Toàn đệ nhị, từng tăng cường cho Bà Rịa Vũng Tàu và Công an Nhân dân, hậu vệ trái Phan Du Học, Hồ Minh Quyền, tiền vệ Nguyễn Nhĩ Khang, Nguyễn Văn Vân, Lê Minh Hiếu, Nguyễn Duy Thắng, Nguyễn Hoàng Trung Nguyên..đặc biệt một loạt 5-6 cầu thủ cho Hải Phòng mượn cũng được triệu hồi như hậu vệ Dụng Quang Nho, Nguyễn Cảnh Anh, Âu Dương Quân, tiền vệ Vũ Minh Hiếu, tiền đạo Huỳnh Tiến Đạt..Ngoài ra, các gương mặt trẻ từng chơi rất ổn định trong đội HAGL dự các giải U.19 và U.21 những năm qua như Cao Hoàng Tú, Lê Hữu Phước, Đinh Thành Đạt, Nguyễn Đăng Thọ, Trương Vĩnh Phát, Phạm Ngô Minh Quang cũng có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

"Siêu nhân" Trần Gia Huy (68)

Khả Hòa

Đáng chú ý nhất chính là “siêu nhân” Trần Gia Huy, người từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực khi chỉ cao 1m 28 cách đây 10 năm khi gia nhập học viện HAGL JMG, nhưng bây giờ cậu bé thấp nhỏ còi xương này đã vụt lớn như Phù Đổng, khi đã cao 1m 72 và sẽ là nhân tố đáng chú ý trong đội hình của U.21 HAGL lần này. Bên cạnh đó, HAGL cũng tăng cường một vài trụ cột của Công an Nhân dân từng thi đấu ở vòng chung kết U.21 năm rồi như thủ môn Hoàng Trung Phong (bổ khuyết cho chỗ yếu của đội bóng phố Núi) và tiền vệ Trần Hữu Đăng, chơi rất nhanh nhạy và xông xáo.

Tiền đạo Cao Hoàng Tú (69)

Khả Hòa

Tiền vệ Nguyễn Nhĩ Khang (16)

KHả Hòa

Hậu vệ Phan Du Học

Khả Hòa

HLV trưởng Nguyễn Văn Đàn trở lại dẫn dắt đội U.21 lần này cũng không quên nhắc lại kỷ niệm chính anh từng là 1 trong những cầu thủ đầu tiên của Gia Lai có mặt tại giải U.21 năm 1997 tại Hà Nội. Vì thế lần trở lại thủ đô lần này của HLV Văn Đàn có rất nhiều kỷ niệm. Hồi đó U.21 Gia Lai với Nguyễn Quốc Tuấn, Trịnh Duy Quang, Nguyễn Văn Đàn.. từng chơi rất hay khiến cho Thể Công rất vất vả mới vượt qua ngay trên sân Cột cờ. Vì thế hơn bao giờ hết HLV Văn Đàn rất quyết tâm cùng đội U.21 sẽ tạo nên hình ảnh mạnh mẽ cho đoàn quân phố Núi lần này.

U.21 Hoàng Anh Gia Lai đã sẵn sàng cho giải vô địch U.21 quốc gia

Minh Trần

Trưởng đoàn Trần Văn Quỳnh (giữa), Phó đoàn Huỳnh Văn Ảnh (thứ 3 từ trái) cùng BHL đội U.21 HAGL

Minh Trần

Trong đội U.21 HAGL cũng còn một nhân vật lịch sử nữa là phó đoàn Huỳnh Văn Ảnh cũng từng là người đưa bóng đá trẻ Gia Lai bay cao trong những năm đầu tham gia U.21. Bên cạnh đó là trợ lý Bùi Xuân Hiếu cũng từng đá U.21, trợ lý HLV thủ môn Trần Quốc Việt từ đội 1 tăng cường..cũng là những chuyên gia giàu kinh nghiệm hỗ trợ HLV Văn Đàn để hy vọng thực hiện quyết tâm của trưởng đoàn Trần Văn Quỳnh là thi đấu thật ấn tượng trước mắt là với các đối thủ vòng loại bảng A như Hà Nội, Khánh Hòa, Gia Định, Đồng Nai và Đông Á Thanh Hóa, phấn đấu lọt vào vòng chung kết để quyết mang niềm vui sau 20 năm làm bóng đá về cho bầu Đức.

HLV Nguyễn Văn Đàn chỉ đạo U.21 HAGL trong trận đấu tập với Học viện NutiFood

Minh TRần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.