Giải U.23 Đông Nam Á: Tân HLV tuyển Lào gây sốt sau trận thắng Malaysia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/02/2022 15:41 GMT+7

Tân HLV tuyển U.23 Lào, Michael Weiss, đã thu hút sự chú ý từ dư luận sau khi đội của ông bất ngờ đánh bại U-23 Malaysia 2-1 ở trận mở màn bảng B Giải U.23 Đông Nam Á 2022.

Đây là một bất ngờ lớn từ tuyển U.23 Lào dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Weiss vì họ bị đánh giá thấp hơn nhiều so với U.23 đã bỏ xa U.23 Malaysia ở trận đấu hôm 18.2. Ở trận này, tuyển U.23 Malaysia có bàn mở tỷ số nhờ công của Selvan Anbualagan ở cuối hiệp 1 nhưng bị thua ngược sau 2 pha làm bàn của Bounphachan Boungong và Phetdavanh Somsanid trong hiệp 2.

Tân HLV tuyển U.23 Lào, Michael Weiss, thu hút sự chú ý từ dư luận sau khi đội của ông bất ngờ đánh bại U-23 Malaysia 2-1

lff

Hiện tại, tuyển U.23 Lào đang đứng đầu bảng B với 3 điểm và chiếm lợi thế lớn để vào bán kết trước trận tái đấu với U.23 Malaysia vào ngày 21.2. Bảng B hiện chỉ còn 2 đội sau khi Indonesia và Myanmar quyết định rút lui, nên đội đứng đầu bảng sẽ có vé vào bán kết, còn đội thua bị loại.

Trận thắng sốc của U.23 Lào đã giúp ông Michael Weiss trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận bóng đá Đông Nam Á khi đây là trận ra mắt của ông. Nhà cầm quân người Đức được Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) bổ nhiệm dẫn dắt tuyển quốc gia và U.23 Lào sau AFF Cup 2020, với hợp đồng thời hạn đến năm 2024.

Tuyển U.23 Lào (phải) gây sốc khi đánh bại U.23 Malaysia

lff

Trước khi sang Lào, Weiss từng dẫn dắt tuyển Mông Cổ từ năm 2017 đến năm 2020 và để lại khá nhiều ấn tượng. Chiến lược gia sinh ra ở Dannenfels (Đức) cũng đã có thành tích khá tốt ở bóng đá Đông Nam Á. Ông Weiss từng để lại dấu ấn khi làm HLV tuyển Philippines vào năm 2011. Trong 3 năm làm việc tại đây, tuyển Philippines đã có những cải thiện đáng kể về thành tích, trong đó đưa đội bóng này lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA năm 2013 ở vị trí 127 thế giới.

Dưới sự dẫn dắt của Michael Weiss, tuyển Philippines cũng đã thành công khi trở thành quốc gia Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA trong giai đoạn nắm đội này. Nhưng sự hợp tác của nhà cầm quân 56 tuổi với tuyển Philippines phải kết thúc vào tháng 1.2014.

Tuyển U.23 Malaysia (áo vàng) đối mặt với nguy cơ bị loại sớm

lff

Weiss đã được chọn một thời gian ngắn để nắm quyền nhà cựu vô địch Romania, Otelul Galati, vào tháng 6.2014, nhưng ông đã bị sa thải sau 3 tháng với vỏn vẹn 1 trận thắng sau 7 trận đấu. Trước đó, ông cũng có một thời gian ngắn làm việc tại Rwanda với vị trí giám đốc kỹ thuật sau khi được bổ nhiệm làm nhiệm vụ phát triển đội trẻ nước này vào năm 2007.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.