Giải U.23 Đông Nam Á: Tuyển U.23 Malaysia đón thêm tin sốc sau trận thua Lào

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/02/2022 06:15 GMT+7

Tuyển U.23 Malaysia vừa nhận cú sốc khác khi phát hiện 3 cầu thủ nhiễm Covid-19 ngay trước trận tái đấu quan trọng với U.23 Lào ở bảng B thuộc Giải U.23 Đông Nam Á 2022.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ngày 19.2 đã thông báo rằng 3 cầu thủ tuyển U.23 quốc gia đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 trước trận tái đấu với U.23 Lào vào ngày 21.2. Ngoài ra, trợ lý HLV của tuyển U.23 Malaysia cũng bị nhiễm và tất cả họ hiện đang trải qua quá trình cách ly khỏi các hoạt động của đội.

Tuyển U.23 Malaysia (áo vàng) nhận tin dữ về lực lượng

fam

“Ba cầu thủ tuyển U.23 Malaysia đã được xác nhận dương tính với Covid-19 sau khi tiến hành xét nghiệm kháng nguyên nhanh (ART) tại một khách sạn ở Phnom Penh, Campuchia, sáng nay (19.2). 3 cầu thủ là Abdul Hanafie Tokyo, Zainal Abidin Jamil và T. Saravanan. Ngoài ra, trợ lý HLV Khan Hung Meng cũng đã có kết quả dương tính với Covid-19. Cả ba cầu thủ và trợ lý đã ngay lập tức bị tách khỏi các hoạt động với đội và sẽ trải qua quá trình kiểm tra PCR vào sáng mai (20.2)", một thông cáo chính thức từ FAM viết.

Trong khi đó, 2 cầu thủ trước đó đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 trong quá trình kiểm tra PCR khi đến sân bay quốc tế Phnom Penh là Fahmi Daniel Zaaim và Shafi Azswad Sapari, dự kiến ​​có thể trở lại tập cùng đội sớm tuỳ thuộc vào PCR kết quả mới nhất.

Saravanan (số 15) là 1 trong 3 cầu thủ tuyển U.23 Malaysia bị nhiễm

lff

Tuyển Malaysia đã để thua sốc 1-2 trước U.23 Lào vào ngày 18.2 ở trận mở màn bảng B. Thất bại này khiến người hâm mộ Malaysia tiếp tục thất vọng và xuất hiện nhiều chỉ trích đối với đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Brad Maloney. Nếu muốn hy vọng vào bán kết, tuyển U.23 Malaysia phải thắng Lào đồng thời ghi ít nhất 2 bàn ở trận đấu thứ 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.