Giải vô địch U.21 quốc gia: HLV Thạch Bảo Khanh sẽ lại 'bùng nổ' cùng Viettel

29/11/2021 20:47 GMT+7

Đương kim vô địch Viettel gần như còn đầy đủ những gương mặt xuất sắc đã giành ngôi vô địch năm rồi và quan trọng là người dẫn dắt tài năng: HLV Thạch Bảo Khanh tiếp tục có mặt tại giải U.21 vô địch quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021.

Tên tuổi Thạch Bảo Khanh không ai xa lạ gì. Anh chính là một trong những nhà vô địch U.21 đầu tiên của Thể Công vào năm 1997 và cũng đi vào lịch sử khi giành danh hiệu này cùng Viettel trong vai trò HLV trưởng năm rồi tại vòng chung kết giải bóng đá vô địch U.21 quốc gia tại Nha Trang. Sau thành công vang dội đó, nhất là việc xây dựng một lối chơi phù hợp giúp cho Viettel chơi thật hay, Thạch Bảo Khanh được bổ sung vào Ban huấn luyện đội 1, trui rèn thêm khả năng ở những trận cầu lớn của V-League hay AFC Champions League.

Niềm vui của U.21 Viettel

Khả Hòa

Trần Danh Trung (trái), chân sút chủ lực của U.21 Viettel

Khả Hòa

Dịch bệnh kéo dài khiến V-League bị hủy, đội lớn cũng tạm nghỉ đến năm sau mới thi đấu tiếp khiến cho cơ hội bảo vệ ngôi vô địch không thể thực hiện. Chính vì vậy lãnh đạo Viettel quyết định điều Thạch Bảo Khanh về tiếp tục nắm đội U.21 tại giải đấu sắp diễn ra từ 2.12 tới để thực hiện mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch lứa tuổi này. Thuận lợi cho cựu danh thủ sinh năm 1979 khi người cộng sự ăn ý với anh là Đặng Thanh Phương, một tên tuổi nổi bật khác cũng từng chơi rất hay trong các giải U.21 năm 1998, 1999..vẫn sát cánh cùng nhau. Thanh Phương chính là em ruột của cựu chân sút nổi tiếng của Thể Công những năm 1996-1999 là Đặng Phương Nam, nên bộ đôi này dễ tạo nên sự liền lạc, kết hợp chặt chẽ.

Niềm vui lên ngôi vô địch của HLV Thạch Bảo Khanh

Khả Hòa

Ngoài ra gần như bộ khung chủ chốt với hơn 20 cầu thủ từng do bộ đội cựu danh thủ này dẫn dắt năm rồi đều còn nguyên vẹn. Đó là các tuyển thủ U.23 Nguyễn Hữu Thắng, Nhâm Mạnh Dũng, Cao Trần Hoàng Hùng hoặc rất nổi bật ở sân chơi U.21, U.23 thời gian qua như Trần Danh Trung, Tống Văn Hợp, Nguyễn Xuân Kiên, Nguyễn Sỹ Chiến, Vũ Văn Quyết, Đinh Tuấn Tài, thủ môn Phạm Mạnh Cường hoặc lứa tuyển U.20, U.17 quốc gia như Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Bùi Tiến Sinh, Lê Quốc Nhật Nam, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Kim Nhật, Nguyễn Hữu Tiệp..Thiếu vắng duy nhất chính là tiền vệ trái Trương Tiến Anh, nhưng trong tay HLV Thạch Bảo Khanh vẫn đủ sức có phương án thay thế.

Đinh Tuấn Tài (27), Nhâm Mạnh Dũng (20) từ phải sang và Vũ Văn Quyết (17), Tống Văn Hợp (từ trái sang), những trụ cột của U.21 Viettel

Khả Hòa

Trong danh sách đăng ký của Viettel còn có trung vệ tuyển quốc gia Nguyễn Thanh Bình. HLV Thạch Bảo Khanh nói: “ Chúng tôi biết Bình rất khó tham gia U.21 vì đội tuyển mở rộng danh sách lên 30 người đi AFF Cup chứ không phải chỉ 25 như mọi năm, nên Bình có thể sẽ có mặt trong đội tuyển đi Singapore. Dù thiếu Bình, chúng tôi cũng có cặp trung vệ đủ sức lắp vào khoảng trống đó là Cao Trần Hoàng Hùng và Nhâm Mạnh Dũng sẽ chỉ huy hàng thủ. Về cơ bản bộ khung các tuyến vẫn giữ nguyên nên các em rất gắn kết nhau nên tôi cũng không quá lo. Viettel cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch”.

Nguyễn Sỹ Chiến (18) đi bóng đột phá ở Vòng chung kết U.21 năm 2020

Khả Hòa

Có thể nói Viettel là 1 ứng viên nặng ký nhất tại sân chơi U.21 lần này. Nhờ đào tạo trẻ rất tốt trong những năm qua cộng với việc sẵn sàng tung cầu thủ đi khắp nơi cho mượn để giúp họ tích lũy kinh nghiệm trận mạc và trui rèn bản lĩnh nên khi tập hợp về gần như U.21 Viettel không mất quá nhiều thời gian để gắn kết. Đây cũng là lúc mà Viettel có thể hái quả sau những nỗ lực miệt mài từ gần chục năm qua. Những Hoàng Đức, Trọng Đại, Đức Chiến đã nổi lên từ giải U.19 năm 2016 và sau đó là U.21 năm 2017 tại Bình Dương với ngôi á quân, đã tạo bệ phóng cho lứa sinh 1999- 2002 hiện tại tạo chỗ đứng vững vàng. Như năm rồi cách mà Viettel thể hiện ở vòng chung kết U.21 đã khẳng định một hướng đi đúng và giờ tiếp tục chờ đợi thêm sự "bùng nổ" mới mẻ hơn nữa từ tập thể giàu khát vọng này.

Niềm vui của cầu thủ trẻ Nguyễn Hữu Nam sau khi ghi bàn

Khả Hòa

Đây cũng là năm cuối mà có hơn 10 cầu thủ trong đội hình là cầu thủ sinh 1999, 2000 của Viettel được tham gia U.21 nên càng là động lực thôi thúc họ quyết tâm hơn, không chỉ khẳng định sự đóng góp của mình với đội bóng, mà còn hy vọng lọt vào mắt xanh của VFF và BHL đội U.23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games, U.23 châu Á và Asiad sang năm.

Nằm ở bảng C thi đấu vòng loại trên sân nhà, U.21 Viettel đặt chỉ tiêu phải dẫn đầu trước các đối thủ cứng cựa khác như á quân Sông Lam Nghệ An, đội từng 3 lần á quân U.21 Becamex Bình Dương, đội bóng trẻ đang lên Học viện Nutifood và 2 đối thủ không dễ chơi khác là Quảng Nam và Bến Tre. Trợ lý HLV Đặng Thanh Phương tự tin đội sẽ có đấu pháp hợp lý để lần lượt vượt qua các đối thủ.

Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT trao Cúp vô địch cho U.21 Viettel

Khả Hòa

Nguyễn Hữu Thắng, tuyển thủ U.23, nhạc trưởng của U.21 Viettel

Khả Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.