Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương nói sự cần thiết phải sàng lọc tiền sản

Duy Tính
Duy Tính
29/02/2024 15:14 GMT+7

Theo lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương, nhờ chương trình sàng lọc tiền sản mà số trẻ được sinh ra đủ ngày tháng có dị tật ngày càng ít, và những dị tật này có thể sửa chữa được.

Ngày 29.2, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) đã ký biên bản ghi nhớ dự án hợp tác tầm soát bệnh lý thai kỳ với Gene Solutions Lab.

Theo PGS-TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, hợp tác này là thực hiện chủ trương của Sở Y tế TP.HCM về việc tăng cường hợp tác để phát triển trong năm 2024. Bệnh viện chọn đối tác hợp tác có trang thiết bị y tế hiện đại và nhiều dịch vụ phục vụ chẩn đoán, điều trị liên quan về di truyền. Bên cạnh đó còn hợp tác về nghiên cứu khoa học…

Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương nói sự cần thiết phải sàng lọc tiền sản- Ảnh 1.

Thai phụ được theo dõi trước sinh tại Bệnh viện Hùng Vương

T,C

Theo PGS-TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, càng ngày con người càng hiểu sâu hơn về cơ chế bệnh tật, không chỉ là những can thiệp trong môi trường bên ngoài mà còn có những biến đổi về mặt di truyền, chuyển hóa. Xu hướng xử lý bệnh tật trên thế giới hiện nay là can thiệp sâu hơn vào những bất thường của di truyền, bất thường của chuyển hóa.

PGS-TS Hoàng Thị Diễm Tuyết đánh giá, chương trình sàng lọc tiền sản đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển sản phụ khoa vài thập niên gần đây. Nếu như trước đây chỉ theo dõi thai định kỳ mà không sàng lọc tiền sản thì những trường hợp thai đủ ngày tháng nhưng có dị tật được sinh ra rất nhiều. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý cho sản phụ, đôi khi rơi vào trầm cảm nếu em bé được sinh ra mắc đa dị tật hình thể.

Với chương trình sàng lọc tiền sản thì phát hiện sớm những thai dị tật bẩm sinh, đặc biệt là đa dị tật để có các can thiệp như chấm dứt thai kỳ sớm, giảm ảnh hưởng tâm lý thai phụ, giảm thời gian mang nặng đẻ đau, giảm những chi phí nuôi dưỡng đứa trẻ mà không thể hòa nhập được xã hội.

"20 - 30 năm về trước không có chương trình sàng lọc tiền sản thì mỗi năm tại Bệnh viện Hùng Vương có từ 200 - 300 ca sinh ra đủ ngày tháng có bất thường, bị dị tật bẩm sinh. Nhưng khi phát triển chương trình này thì hiện nay mỗi năm có khoảng trên dưới 100 ca như vậy (những ca dị tật nặng đã chấm dứt thai kỳ sớm - PV) , nhưng đa phần là những dị tật có thể sửa chữa được vì những ca này đã được phát hiện dị tật trong quá trình tầm soát tiền sản, hội chẩn và xác định có thể sửa chữa sau sinh", người đứng đầu Bệnh viện Hùng Vương nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.