Giám đốc CIA nói Trung Quốc đang nghi ngờ năng lực 'tái thống nhất' Đài Loan

27/02/2023 08:32 GMT+7

Theo quan chức tình báo Mỹ, giới lãnh đạo ở Bắc Kinh đang không chắc chắn họ có thể hoàn thành mục tiêu "tái thống nhất" Đài Loan, với những gì đã và đang diễn ra ở Ukraine.

Giám đốc CIA nói Trung Quốc đang nghi ngờ năng lực 'tái thống nhất' Đài Loan - Ảnh 1.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns

CHỤP MÀN HÌNH THE HILL

Thông tin tình báo của Mỹ cho thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị cho quân đội nước này “sẵn sàng trước năm 2027” để thu hồi Đài Loan, mặc dù hiện tại ông có thể đang nghi ngờ về khả năng đạt được mục tiêu sau khi quan sát xung đột Nga - Ukraine, theo giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns.

Trong một cuộc phỏng vấn trên phát sóng trên truyền hình ngày 26.2, ông Burns nhấn mạnh rằng Washington phải xem xét “rất nghiêm túc” mong muốn kiểm soát Đài Loan của ông Tập Cận Bình ngay cả khi xung đột quân sự không chắc chắn sẽ xảy ra.

"Chúng ta thực sự biết, như thông tin đã được công khai, là Chủ tịch Tập đã chỉ thị cho Quân Giải phóng Nhân dân, lãnh đạo quân đội Trung Quốc, sẵn sàng có hành động quân sự với Đài Loan vào năm 2027, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy đã quyết định sẽ làm như vậy vào năm 2027 hay bất kỳ năm nào khác", ông Burns nói trong chương trình Face the Nation của đài CBS.

"Tôi nghĩ phán đoán của chúng tôi ít nhất là Chủ tịch Tập và giới lãnh đạo quân sự Trung Quốc hiện nay đang nghi ngờ về việc liệu họ có thể thực hiện được hành động đó hay không", ông nói.

Tham mưu trưởng không quân Mỹ dự báo gì về điểm nóng Đài Loan?

Bắc Kinh vốn coi Đài Loan là một tỉnh của mình và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để "tái thống nhất" vùng lãnh thổ này. Căng thẳng đã gia tăng giữa hai bờ eo biển Đài Loan trong những năm qua, đặc biệt là sau chuyến thăm Đài Bắc của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào tháng 8.2022.

Mỹ cũng như đa số các nước không có quan hệ chính thức với chính quyền ở Đài Bắc nhưng Washington là thế lực ủng hộ quan trọng của Đài Loan, bao gồm trong vấn đề phòng thủ. Chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn duy trì chính sách "mơ hồ chiến lược" với Đài Loan, tức không tuyên bố rõ liệu Mỹ có điều quân bảo vệ Đài Loan hay không trong trường hợp hòn đảo bị Trung Quốc tấn công. Bản thân ông Biden từng vài lần tuyên bố Mỹ sẽ làm như vậy, dù Nhà Trắng sau đó đính chính rằng chính sách của Washington với Đài Bắc không có gì thay đổi.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 26.2, ông Burns cho biết sự hỗ trợ từ Mỹ và các đồng minh châu Âu dành cho Ukraine trong xung đột đang diễn ra có thể là biện pháp răn đe khả dĩ đối với Bắc Kinh vào lúc này, nhưng cho biết nguy cơ Trung Quốc tấn công Đài Loan sẽ chỉ ngày càng gia tăng.

“Tôi nghĩ, khi họ xem xét những gì (Tổng thống Nga Vladimir) Putin trải qua ở Ukraine, việc đó có thể đã củng cố thêm một số nghi ngờ đó... Vì vậy, tất cả những gì tôi muốn nói là tôi nghĩ rằng những rủi ro từ việc sử dụng vũ lực trong tương lai có thể tăng lên trong thập niên này và sau đó, tức trong thập niên tiếp theo", ông Burns nói.

“Vì vậy, đó hiển nhiên là chuyện mà chúng tôi theo dõi rất, rất cẩn trọng", giám đốc CIA cho hay.

Phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận hay phản ứng chính thức nào liên quan những phát biểu trên của ông Burns. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.