Giám đốc Saigon Waterbus phản hồi về bãi gửi xe: “Ưu tiên cho khách đi buýt sông”

Lê Nam
Lê Nam
17/06/2022 14:53 GMT+7

Trước đề xuất của UBND Q.1, TP.HCM về việc yêu cầu Công ty Saigon Waterbus nhận thêm xe máy của khách đến công viên bến Bạch Đằng, đại diện công ty đã có những trao đổi cùng phóng viên Báo Thanh Niên.

UBND Q.1, TP.HCM vừa có văn bản đề xuất giải pháp tăng cường chấn chỉnh trật tự đô thị, an toàn giao thông tại khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng và dạ cầu Thủ Thiêm 2 (P.Bến Nghé, Q.1).

Theo tính toán, lượng người tập trung về 4 khu vực trên tăng nhanh trong thời gian qua, ước lượng khoảng 2.000 người vào ngày đầu tuần và gấp 2 - 3 lần vào ngày cuối tuần và ngày lễ, dẫn đến phát sinh nhiều bất cập.

Trung tâm Q.1, TP.HCM thiếu trầm trọng bãi giữ xe

lê nam

Trong nhiều đề xuất, chính quyền địa phương cũng đề nghị tạm thời yêu cầu Công ty Saigon Waterbus, là đơn vị đang quản lý bãi xe đầu công viên, phải nhận giữ xe máy của khách đến công viên, nhằm giảm tải khi số lượng khách đến công viên đông.

Vé gửi xe của Công ty Saigon Waterbus

lê nam

Chiều 17.6, ông Nguyễn Kim Toản - Giám đốc công ty Thường Nhật – Saigon Waterbus đã có những phản hồi về thông tin này: "Cũng biết là vừa rồi có thông tin, nhu cầu này thật sự chúng tôi rất hiểu. Vì chúng tôi là những người gắn bó ở đó lâu năm, chương trình gửi xe ưu tiên cho khách đi tàu thủy buýt sông là chính tôi là những người thực hiện chương trình đó.Tại sao phải như vậy?. Thật sự hiện tại không gian dành cho gửi xe của chúng ta quá ít, mà nhu cầu thì quá nhiều"

Bãi xe của Saigon Waterbus được đề nghị nhận thêm xe máy của khách đến công viên bến Bạch Đằng

lê nam

Mặc dù Saigon Waterbus để biển thông báo “Bãi xe chỉ nhận xe của khách đi tàu bus” ngay trước cổng vào bãi xe, nhưng ông Toản khẳng định không cấm người dân đến gửi xe để đi vào công viên Bến Bạch Đằng vì mọi nhu cầu gửi xe đều chính đáng, tuy nhiên trong tính hợp lý, cái nào chính đáng nhất sẽ được ưu tiên hơn.

Khách xếp hàng chờ đi buýt đường sông chiều 16.6.2022

lê nam

"Tôi vẫn khuyến khích dành ưu tiên cho khách đi tàu buýt. Những người đến công viên, họ thụ hưởng chương trình công viên, thì sẽ được chào đón, dĩ nhiên họ được chào đón. Chúng tôi không dám dùng từ được phép hay không được phép, hoàn toàn không dám nói vì mọi nhu cầu gửi xe của người dân đều chính đáng. Tôi không cấm, tôi chỉ ưu tiên cho những người thụ hưởng chương trình, mà chương trình này bản chất nó được tạo ra dành cho họ", ông Toản nói.

Bãi xe của Saigon Waterbus hiện nay có không gian khá nhỏ, sức chứa không nhiều

lê nam

Bãi xe của Công ty Saigon Waterbus hiện nay có không gian khá nhỏ, sức chứa không nhiều, trong khi lượng khách sử dụng dịch vụ buýt sông mỗi chiều rất đông.

Giám đốc đơn vị này chia sẻ, thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục kiến nghị lên các đơn vị quản lý để tìm thêm chỗ giữ xe gần đó để đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.