Giảng viên Trung Quốc bị đình chỉ vì phát ngôn 'tôn thờ phương Tây'

21/02/2023 15:56 GMT+7

Một giảng viên đại học ở tỉnh An Huy, Trung Quốc đã bị đình chỉ sau khi có những phát biểu được cho là tôn thờ phương Tây.

Giảng viên Trung Quốc bị đình chỉ vì 'tôn thờ' phương Tây - Ảnh 1.

Ông Chen Hongyou đã bị một học sinh chạy lên sân khấu giật micro

CHỤP MÀN HÌNH HOÀN CẦU THỜI BÁO

Hoàn Cầu thời báo ngày 20.2 đưa tin cơ quan giáo dục tỉnh An Huy, Trung Quốc đã mở cuộc điều tra đối với ông Chen Hongyou, phó giáo sư tại Đại học Sư phạm Hợp Phì, tỉnh An Huy. Ông Chen trước đó đã nói với học sinh rằng người nước ngoài có dòng dõi thượng đẳng, khuyến khích học sinh kết hôn với người nước ngoài và đưa ra những bình luận gây tranh cãi khác.

Các phát biểu này được ông Chen đưa ra trong một cuộc hội thảo hôm 18.2 tại một trường trung học cơ sở ở huyện Lư Giang, Hợp Phì.

Trong khi chờ PowerPoint hoạt động, ông Chen đã nói với các học sinh rằng họ nên kết hôn với người nước ngoài vì người nước ngoài có dòng máu thượng đẳng. Ông cũng khuyên các sinh viên đang du học không nên quay trở lại Trung Quốc.

Phó giáo sư Chen còn nói nếu vào học tại hai trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc là Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa, các học sinh có thể chọn bất kỳ phụ nữ nào ở Trung Quốc. Nếu họ đi du học, họ có thể chọn phụ nữ ở nước khác.

Ông Chen cũng có những bình luận gây tranh cãi khác như "học là để kiếm tiền".

Video lan truyền trên mạng cho thấy ông Chen đã bị khán giả la ó. Một học sinh sau đó đã lao lên sân khấu và giật lấy micro của ông Chen để nói rằng "chúng tôi học tập vì công cuộc đại chấn hưng Trung Quốc".

Các bản tin về vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng. Nhiều người nói rằng là một giáo viên, các phát biểu của ông Chen là không phù hợp và các phát biểu này có thể dễ dàng khiến thanh thiếu niên hiểu lầm.

Cơ quan giáo dục của An Huy ngày 20.2 cho biết họ đang điều tra những bình luận của ông Chen. Thành phố Hợp Phì hôm 19.2 đã thành lập một nhóm điều tra và sẽ buộc trường trung học cơ sở ở Lư Giang phải chịu trách nhiệm vì đã để diễn giả có những bình luận như vậy.

Đại học Sư phạm Hợp Phì ngày 19.2 cũng thông báo đã đình chỉ các lớp học của ông Chen. Ông là phó giáo sư, tập trung nghiên cứu giáo dục và tư vấn tâm lý cho học sinh cấp hai. Tên của ông Chen cũng đã bị xóa khỏi trang web của trường đại học.

Trường trung học cơ sở Lư Giang cho biết họ sẽ không trừng phạt học sinh đã giật micro. Theo nhà trường, học sinh ấy rất dũng cảm và có những giá trị đúng đắn. Đồng thời, các quan chức địa phương sẽ theo dõi diễn biến của sự việc.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Trung Quốc The Paper, ông Chen nói bài phát biểu của ông nhằm khuyến khích học sinh "dùng nỗ lực của bản thân để thay đổi vận mệnh của mình, và tiến vào thế giới rộng lớn hơn".

Vị phó giáo sư này cũng cho biết ông đã "nói đùa" về các chủ đề bao gồm giới tính và quốc tịch trong bài nói chuyện của mình. Ông thừa nhận rằng "là một nhà giáo dục trong hơn 30 năm, tôi cảm thấy rất có lỗi" về sự hiểu lầm này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.