Giáo dục hội nhập quốc tế trong trường phổ thông: Chọn chương trình nào phù hợp?

Bích Thanh
Bích Thanh
08/08/2023 08:50 GMT+7

Vào 9 giờ sáng nay (8.8), Báo Thanh Niên tổ chức buổi tọa đàm Chương trình giáo dục hội nhập quốc tế tại các trường phổ thông với sự tham gia của đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM, các trường có chương trình hội nhập quốc tế, chuyên gia giáo dục.

Giáo dục hội nhập quốc tế trong trường phổ thông: Chọn chương trình nào phù hợp? - Ảnh 1.

 Buổi tọa đàm Chương trình giáo dục hội nhập quốc tế tại các trường phổ thông được truyền hình trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn và các kênh YouTube, TikTok và Fanpage của Báo Thanh Niên.

https://www.youtube.com/watch?v=9uBL_HwngT0

Được biết, vào tháng 6 vừa qua, thực hiện theo chương trình hành động của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ GD-ĐT và TP.HCM đã được giao nhiệm vụ xây dựng đề án xây dựng TP.HCM thành trung tâm quốc tế về giáo dục. Vì vậy giáo dục hội nhập theo xu hướng quốc tế tại TP.HCM đã và đang thực hiện trong nhiều năm qua ngày càng trở thành tiền đề quan trọng cho quá trình xây dựng và phát triển trong thời gian tới đây.

Giáo dục hội nhập quốc tế trong trường phổ thông: Chọn chương trình nào phù hợp? - Ảnh 3.

Ông Lê Duy Tân (phải), Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD-ĐT TP.HCM tham dự buổi tọa đàm sáng nay tại Báo Thanh Niên

ĐỘC LẬP

Giáo dục TP.HCM cần phát huy những tiền đề đã xây dựng và phát triển trong thời gian qua ra sao và xây dựng định hướng cho tầm nhìn sắp tới như thế nào? Để thực hiện định hướng này  không thể không nói đến tầm quan quan trọng của các chương trình giáo dục định hướng hội nhập quốc tế đang thực hiện tại các trường trường phổ thông.

Buổi tọa đàm Chương trình giáo dục hội nhập quốc tế tại các trường phổ thông có sự tham gia của các khách mời:

  • Ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD-ĐT TP.HCM
  • Bà Trần Thị Hồng Thủy, Hiệu phó Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
  • Ông Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Hệ thống Trường Quốc tế Á Châu
  • Bà Võ Thị Trúc Quỳnh, Phó giám đốc Nghiên cứu và phát triển chương trình Trường Quốc tế song ngữ Victoria Nam Sài Gòn
  • Ông Bùi Khánh Nguyên, chuyên gia giáo dục độc lập  

Ngoài ra còn có các khách mời:

  • Tiến sĩ Hồ Văn Hận, Quyền trưởng khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;
  • Thạc sĩ Trần Thái Thông, Phó trưởng khoa phụ trách khoa Khoa học xã hội ngôn ngữ, Trường ĐH Gia Định;
  • Thạc sĩ  Ngô Kim Phượng, Giám đốc chương trình ngành ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Gia Định;

  • Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính marketing TP.HCM;
  • Thầy Tô Minh Tùng, Phó trưởng khoa ngôn ngữ và văn hoá quốc tế, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Giáo dục hội nhập quốc tế trong trường phổ thông: Chọn chương trình nào phù hợp? - Ảnh 4.

Đại biểu, khách mời từ các trường phổ thông, đại học tham gia tọa đàm

ĐỘC LẬP

Các đại biểu tham dự chương trình sẽ cùng trao đổi thảo luận về các chương trình giáo dục hội nhập quốc tế và chia sẻ cùng phụ huynh quan tâm đến việc chọn trường cho con, những chương trình giảng dạy tiếng Anh phù hợp, có chất lượng ở nhiều loại hình trường hiện nay.

Bạn đọc quan tâm và có các thắc mắc liên quan đến Chương trình giáo dục hội nhập quốc tế tại các trường phổ thông có thể để lại câu hỏi dưới phần bình luận, Báo Thanh Niên sẽ giải đáp trong chương trình tọa đàm. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.