Bộ GD-ĐT chi thưởng tối thiểu 2 triệu đồng/bài báo khoa học quốc tế

05/07/2019 19:54 GMT+7

Bộ GD-ĐT chi thưởng tối thiểu 2 triệu đồng cho bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Bộ GD-ĐT đã có quyết định việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2018.

Theo quyết định này thì có 1.718 bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong các danh mục trên năm 2018 được thưởng.
Tổng kinh phí dành cho việc chi thưởng là trên 6,1 tỉ đồng. Mức thưởng tối thiểu cho một bài báo là 2 triệu đồng.
Kinh phí này trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2019 của Bộ GD-ĐT.
Trong danh sách 28 đơn vị được khen thưởng, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội dẫn đầu với 315 bài báo, mức thưởng trên 1,1 tỉ đồng.
Tiếp đến là ĐH Huế với 195 bài với trên 700 triệu đồng, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 129 bài với 464 triệu đồng, ĐH Đà Nẵng 122 bài với 439 triệu đồng, Trường ĐH Cần Thơ 114 bài và 410 triệu đồng…
Thống kê này cho thấy, một số trường có số bài báo được thưởng dưới 10 như: Trường ĐH Hà Nội 2 bài (7 triệu đồng), Trường ĐH Thương mại 3 bài (11 triệu đồng), Trường ĐH Tây Bắc và Trường ĐH Ngoại thương đều có chung mức thưởng 14 triệu đồng cho 4 bài.
Số lượng bài báo và mức thưởng cụ thể từng trường như sau:
Trước đó, năm 2018 Bộ GD-ĐT chi 10 tỉ đồng thưởng cho các bài báo đăng tạp chí quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE và con số tiền thưởng nhiều gấp đôi năm 2017. Đây chỉ là danh sách các đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.