Đại học Tây Đô đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước

Đình Tuyển
Đình Tuyển
07/04/2021 17:56 GMT+7

Nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, trường Đại học Tây Đô đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng nhờ có thành tích xuất sắc trong đào tạo nguồn nhân lực cho ĐBSCL.

 Ngày 7.4, trường Đại học Tây Đô tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.
Năm 2006, trường Đại học Tây Đô ra đời là trường đại học tư thục đầu tiên ở TP.Cần Thơ. Sau 15 năm thành lập, đến nay trường này đã đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho hơn 25.000 người học, trong đó có 747 thạc sĩ, 16.536 cử nhân, kỹ sư và 8.565 trình độ cao đẳng, trung cấp. Theo thống kê của nhà trường, khoảng 80% sinh viên của trường tốt nghiệp có việc làm.
Hiện tại có hơn 9.000 sinh viên đang theo học tại trường Đại học Tây Đô ở 19 ngành đào tạo bậc đại học chính quy và 4 ngành đào tạo sau đại học như dược lý và dược lâm sàng; quản trị kinh doanh; tài chính - ngân hàng; kế toán…

Hiện tại có hơn 9.000 sinh viên đang theo học tại trường Đại học Tây Đô ở 19 ngành đào tạo bậc đại học chính quy và 4 ngành đào tạo sau đại học

Ảnh TDU

PGS.TS. Trần Công Luận, hiệu trưởng trường Đại học Tây Đô, cho biết trường phấn đấu tới năm 2025 sẽ là một trong những trường tư thục đa ngành hàng đầu ở ĐBSCL và đến năm 2035, một số ngành đào tạo hệ chính quy của trường sẽ phát triển ngang tầm với các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á.

Dịp này, trường Đại học Tây Đô còn có 3 cá nhân trong Hội đồng quản trị vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ảnh Đình Tuyển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.