ĐH ở Anh trả lại 50% học phí nếu sinh viên thất nghiệp

01/07/2016 10:20 GMT+7

Một trường đại học dạy luật ở Anh vừa tuyên bố sẽ trả lại một nửa học phí cho sinh viên nếu họ không tìm được việc làm trong vòng 9 tháng sau khi tốt nghiệp. Số tiền sẽ được trả bằng tiền mặt.

Trường ULaw sẽ trả lại cho sinh viên học phí bằng tiền mặt nếu sinh viên thất nghiệp - Ảnh: Shutterstock

Trong một tuyên bố, Đại học Luật (ULaw) ở Anh cho biết chính sách này nhằm hướng đến sự thành công của sinh viên sau khi rời ghế nhà trường. Đồng thời, khoản học phí trả lại có thể giúp họ bắt đầu một khóa học khác phù hợp hơn, The Independent đưa tin.
Theo ULaw, quyết định này của nhà trường nhằm thích ứng với những thay đổi của thị trường đại học. Chính sách mới sẽ giúp sinh viên yên tâm hơn.

Tuy nhiên, kế hoạch hoàn trả học phí chỉ áp dụng cho sinh viên khóa học thực hành pháp lý. Chương trình học toàn thời gian, kéo dài khoảng 10 tháng. Sinh viên sẽ hạn chế học qua sách vở mà tập trung vào thực hành, nghiên cứu, viết bài luận và thuyết trình.
Trường ULaw có 9 cơ sở trên khắp nước Anh. Số tiền mặt trả lại sẽ phụ thuộc vào mức học phí mà sinh viên đã đóng.

Cơ sở có mức học phí cao nhất cho khóa thực hành pháp lý là 20.000 USD, tức số tiền mặt sinh viên sẽ nhận là 10.000 USD.
ULaw là một trong những trường đầu tiên ở Anh cam kết trả lại học phí cho sinh viên nếu sinh viên không tìm được việc làm, tiến sĩ Stelios Platis, giám đốc điều hành của ULaw, cho biết. Trong khi đó, thị trường việc làm trong ngành luật ở Anh được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời kỳ hậu Brexit.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.