Điểm Thi THPT quốc gia 2018: Thí sinh bị điểm liệt môn tiếng Anh cao gấp đôi năm ngoái

Lê Hiệp
Lê Hiệp
11/07/2018 15:26 GMT+7

Có 639.569/814.127 thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2018 môn tiếng Anh điểm dưới trung bình (

Theo thống kê của Thanh Niên từ dữ liệu điểm thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục - Đào tạo cung cấp, tổng số thí sinh dự thi môn tiếng Anh là 814.127 người.  Năm ngoái, có 753.892 thí sinh dự thi môn này. 

Điểm trung bình môn tiếng Anh năm nay là 3,9, thấp hơn khá nhiều so với năm 2017 là 4,6 và chỉ cao hơn năm 2016 3,22 điểm.

Có 75 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối môn Tiếng Anh và 703 thí sinh điểm 0.

Có 2.170 thí sinh có điểm liệt (<=1), cao gấp đôi so với năm ngoái.

 Tổng số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5) là 639.569 thí sinh, chiếm 78,55%, cao hơn 10% so với năm 2017 (68,38%).

Số thí sinh đạt điểm số từ 9 trở lên là 4.755 , chỉ chiếm 0,58%.

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3 điểm với 57.673 thí sinh đạt mức điểm này.

Đây là thống kê ban đầu do Thanh Niên thực hiện. Phổ điểm do Bộ Giáo dục - Đào tạo dự kiến sẽ công bố trong ngày mai.

[VIDEO] Không học đại học thì làm gì?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.