Hà Nội: Hai phương án học tập cho học sinh sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
08/02/2021 14:38 GMT+7

Sở GĐ-ĐT Hà Nội đưa ra 2 phương án học tập cho học sinh trên địa bàn sau đợt nghỉ tết Nguyên đán , tùy thuộc vào diễn biễn khác nhau của dịch bệnh Covid-19

Từ ngày hôm nay, 8.2, các trường học trên địa bàn TP.Hà Nội bắt đầu bước vào kỳ nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu và kéo dài đến hết ngày 16.2.
Tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống Covid-19 và xây dựng phương án dạy học trong tình hình mới giữa Sở GD-ĐT với phòng GD-ĐT các quận, huyện sáng 8.2, lãnh đạo Sở GĐ-ĐT Hà Nội đưa ra 2 phương án học tập cho học sinh trên địa bàn sau đợt nghỉ tết Nguyên đán.
Phương án thứ nhất, nếu có thể dạy học trực tiếp, các trường phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp về phòng chống dịch bệnh theo quy định.
Tuy nhiên, việc quyết định tiến hành phương án học ra sao vẫn phải phụ thuộc vào diễn biến dịch Covid-19 và chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội. Dự kiến, Sở GD-ĐT sẽ có công văn tới các phòng, trường để chỉ đạo về việc đi học trở lại như thế nào cụ thể vào ngày mùng 4 Tết.

Con gái và người giúp việc của nữ bệnh nhân ở Hà Nội dương tính Covid-19

Trước đó, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết việc bảo đảm an toàn cho học sinh được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với tất cả các trường học. Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021, các nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh...
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khi xuất hiện những ca bệnh trong cộng đồng, trước kỳ nghỉ tết 1 tuần, các trường học đã chuyển trạng thái sang dạy, học trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và duy trì nền nếp, tiến độ chương trình.
Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, đến ngày 7.2, toàn ngành có 26.760 trường hợp liên quan đến dịch Covid-19, trong đó có  1 trường hợp F0 là học sinh Trường tiểu học Xuân Phương (Q.Nam Từ Liêm), 113 F1, 4.033 F2, 22.613 F3; 126 trường hợp đi cách ly tập trung. Tất cả các trường hợp liên quan đến dịch Covid-19 đều đang thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.