Học sinh tiểu học bị bạn trấn lột tiền nhiều lần trong năm học

14/03/2020 10:39 GMT+7

Một học sinh ở trường tiểu học ở thành phố Moriguchi, tỉnh Osaka của Nhật Bản, thú nhận đã nộp tổng cộng 107.500 yen (khoảng 23,34 triệu đồng) cho một nhóm bạn học cùng lớp trong năm 2019, theo báo Mainichi Shimbun .

Sở giáo dục tỉnh Osaka dẫn kết quả điều tra cho thấy nạn nhân đã bị 7 bạn học tiếp cận đòi tiền từ tháng 5 đến tháng 7.2019.
Trước sức ép từ nhóm này, học sinh đã trộm tiền ở nhà khoảng 10 lần hoặc hơn, và nộp tổng cộng 107.500 yen cho những kẻ vòi tiền.
Mỗi học sinh trong nhóm đã nhận được từ 2.000 đến 25.000 yen từ nạn nhân, và chúng dùng tiền này để chơi game, ăn uống và những mục đích khác.
Khi bị tổ điều tra của trường yêu cầu triệu tập, nhóm học sinh thừa nhận có đòi tiền bạn, nhưng kiên trì nhấn mạnh rằng chúng không hề dùng lời lẽ đe dọa nạn nhân.
Tuy nhiên, nạn nhân khẳng định nhóm này đe dọa nếu không đưa tiền sẽ bị đánh.
Vụ việc được phơi bày ra ánh sáng sau khi nhà trường nhận được trình báo từ phụ huynh của một trong những học sinh vòi tiền bạn học. Bản thân nạn nhân cũng từ chối đến trường kể từ khi bắt đầu năm học vào tháng 10.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.