Khánh Hòa thi tuyển sinh lớp 10 sau 6 năm xét tuyển

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
05/06/2019 08:24 GMT+7

Ngày 4.6, hơn 13.000 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2019 -2020 tại Khánh Hòa đã hoàn tất ngày thi đầu tiên, với 2 môn ngữ văn và toán ( ảnh ).

Sau 6 năm tổ chức xét tuyển, năm nay tỉnh Khánh Hòa quay lại phương thức thi tuyển vào lớp 10 công lập (trừ học sinh 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh vẫn xét tuyển).
Các thí sinh dự thi trong hai ngày 4 và 5.6, với 3 môn văn, toán và tiếng Anh. Riêng 686 thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thi thêm môn chuyên. Trong ngày thi đầu tiên, các thí sinh nhận định đề thi vừa sức.
* Thi lớp 10 ở Bình Phước chỉ để loại 20 thí sinh
Ngày 4.6, ông Nguyễn Thanh Quang, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước, xác nhận năm nay toàn tỉnh có 11.639 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 hệ THPT năm học 2019 - 2020, giảm 71 thí sinh so với năm ngoái.
Tuy nhiên, theo thông tin của sở này, năm nay chỉ tiêu tuyển sinh vào 34 trường công lập của tỉnh là 11.619 thí sinh. Như vậy, chỉ có 20 thí sinh không được vào lớp 10 các trường THPT tại tỉnh này trong năm nay.
Trên thực tế, năm học 2018 - 2019, số học sinh lớp 9 toàn tỉnh có 13.908. Tuy nhiên, chỉ có 11.639 thí sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10. Vì chưa có trường ngoài công lập nên hơn 2.000 học sinh không đăng ký thi tuyển, có nguyện vọng học tiếp sẽ được xét vào trung tâm GDTX các huyện, thị xã. Ngoài ra, học sinh có thể đăng ký học tại các trường nghề như: CĐ Công nghiệp cao su Bình Phước, Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bình Phước, CĐ nghề Tôn Đức Thắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.