Lần đầu tiên chở đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT ra đảo Phú Quý

Quế Hà
Quế Hà
04/07/2021 13:55 GMT+7

Sáng nay 4.7, tàu vận tải khách được Sở GD-ĐT Bình Thuận thuê vận chuyển đề thi và giám thị đi làm nhiệm vụ coi thi trên đảo Phú Quý, đã rời cảng Phan Thiết lúc 7 giờ 30 sáng trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Con tàu có tên “Tàu cao tốc Phú Quý- Express” rời cảng Phan Thiết lúc 7 giờ 30 sáng nay, chở theo gần 40 cán bộ coi thi bao gồm cán bộ Sở GD-ĐT, công an giám sát đề thi, giám thị và thanh tra thi do Bộ GD-ĐT cử đến Bình Thuận tham gia coi thi tốt nghiệp THPT.
Con tàu này còn có “sứ mệnh” vận chuyển bộ đề thi kỳ thi  tốt nghiệp THPT lần đầu tiên được tổ chức trên đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Con tàu có sứ mệnh lần đầu tiên chở đề thi  tốt nghiệp THPT  từ đất liền ra đảo Phú Quý

ảnh: Quế Hà

Theo kế hoạch, sau hơn 3 giờ trên biển, “Tàu cao tốc Phú Quý- Express” cập cảng Phú Quý. Công an huyện đảo Phú Quý và Ban tổ chức kỳ thi trên đảo sẽ có xe đón toàn bộ đoàn cán bộ coi thi và áp tải bộ đề thi về nơi bảo quản theo quy định đúng với kịch bản đã được phê duyệt.
Theo giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận Phan Đoàn Thái, đề phòng các cán bộ và giám thị bị say sóng, ảnh hưởng sức khỏe, nên tỉnh cho xuất bến sớm một ngày để giám thị được nghỉ ngơi hồi phục sau chuyến tàu hơn 3 giờ trên biển.

Hình ảnh thì sinh từ đảo Phú Quý vào Phan Thiết để dự thi năm 2020, năm nay đã không còn cảnh này nữa

ảnh: Quế Hà

Sáng ngày 6.7, Hội đồng thi đặt tại Trường THPT Ngô Quyền, đảo Phú Quý sẽ bắt đầu làm việc. Khi hoàn thành kỳ thi, chiếc tàu này lại vận chuyển bài thi và đoàn cán bộ, giám thị về lại đất liền.
Năm nay Bình Thuận có thêm điểm thi thứ 27, tổ chức tại đảo Phú Quý. Toàn huyện đảo Phú Quý có tất cả 253 thí sinh được chia thành 9 phòng thi và có thêm 2 phòng dự bị.
Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận Phan Đoàn Thái cho biết, trưa nay đoàn tàu đã cập cảng Phú Quý an toàn theo đúng kế hoạch.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.