Nhân viên Mỹ bị sa thải vì chế nhạo học sinh trên mạng

18/01/2017 11:45 GMT+7

Một nhân viên điều phối truyền thống ở trường học Mỹ đã bị sa thải ngay lập tức sau khi được cho là chế nhạo học sinh khi em viết sai chính tả.

Nhân viên của Khu học chánh quận Frederick, bang Maryland, Mỹ, bị sa thải vì bị cho là chế nhạo học sinh khi sửa chính tả học sinh trên tài khoản Twitter của trường.
Theo trang tin CBS Baltimore, sau khi dự báo thời tiết về tuyết rơi nhiều vào những ngày tuần thứ 2 của tháng 1, một học sinh ở trường này đăng trên Twitter yêu cầu nhà trường cho nghỉ học vào ngày hôm sau và viết chữ “ngày mai” là “tammarow”.
Katie Nash, điều phối viên truyền thông của nhà trường, viết trả lời học sinh: “Nhưng bạn đã học đánh vần chữ “tomorrow” (nghĩa ngày mai) như thế nào” và kèm theo biểu tượng hình mặt cười.
Tuy nhiên, sau sự cố này, Nash được yêu cầu xóa câu trả lời đó trên Twitter và giám đốc truyền thông của khu học chánh đã gởi lời xin lỗi với tư cách cá nhân tới học sinh được Nash trả lời.

tin liên quan

Thầy giáo kiện đồng nghiệp vì… Facebook
Ông L.V.Q, giáo viên một trường THPT ở Q.Bình Tân, TP.HCM, cho biết vừa gửi đến Sở GD-ĐT TP.HCM đơn tố cáo ông N.L.Q.T, giáo viên một trường THPT tư thục ở Q.Tân Phú, TP.HCM. Lý do là ông Q. cho rằng ông bị ông T. sỉ nhục và xúc phạm trên Facebook.

Nash cho biết cô bị sa thải ngay sau đó.
Phát ngôn viên của trường này xác nhận Nash đã không còn tiếp tục được làm công việc trên kênh truyền thông của trường nữa.
Nash bắt đầu làm việc ở vị trí điều phối viên trang mạng xã hội từ tháng 11. Một trong số trách nhiệm của cô là quản lý các tài khoản của khu học chánh trên các trang mạng xã hội.
Trả lời với Kênh WHAG, Nash cho biết tài khoản trên Twitter của nhà trường như một kênh để kết nối với học sinh và với mục đích thư giãn. Cô tưởng cách trả lời của mình sẽ thu hút các học sinh khác khi họ đang háo hức được nghỉ học vì tuyết rơi nhiều.

Học sinh nhận câu trả lời của Nash sau đó viết trên mạng xã hội rằng cậu không thấy buồn hay phiền lòng gì vì câu trả lời của cô Nash.
Nash nói rằng cô hy vọng ban quản trị nhà trường sẽ tìm hiểu làm sao để có tương tác tốt nhất với học sinh trên phương tiện truyền thông xã hội thông qua vụ việc này.

tin liên quan

Giáo viên thời mạng xã hội
Có những người thầy thay đổi cách dạy và xây dựng mối quan hệ thân thiết với học trò. Họ còn tận dụng lợi thế của mạng xã hội, công nghệ để giúp học trò chăm chú học hành...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.