Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 14.1.2021

13/01/2021 20:04 GMT+7

Tin tức giáo dục đặc biệt đáng quan tâm trên báo Thanh Niên ngày mai 14.1.2021 nêu lên lo ngại chất lượng nhân lực ngành y tế trong tương lai trước hiện tượng nhiều trường ĐH dự kiến mở thêm các ngành học khối sức khỏe .

Trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai 14.1.2021 còn thông tin về những điểm mới trong tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội.

Vì sao phần lớn các trường đại học tư thục mở ngành sức khỏe?

Từ tháng 12.2020, lãnh đạo Trường ĐH Văn Lang thông tin năm nay trường sẽ mở một số ngành học mới khối sức khỏe như y đa khoa, y học cổ truyền bên cạnh những ngành hiện đã có như răng hàm mặt, điều dưỡng, dược học, kỹ thuật xét nghiệm y học.

Thí sinh làm thủ tục nhập học tại một trường đào tạo khối ngành sức khỏe. Ngành học này hiện nay mở rộng ở nhiều trường tư thục

Đào Ngọc Thạch

Trong khi đó đề án tuyển sinh dự kiến năm 2021Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, có 16 ngành học mới, gồm 8 ngành thuộc khối sức khỏe. Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng dự kiến mở mới thêm 2 ngành khối sức khỏe là điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học bên cạnh ngành dược đã có. Đặc biệt Trường ĐH Hoa Sen trước nay chưa từng đào tạo ngành sức khỏe nhưng năm nay cũng dự kiến mở 4 ngành gồm răng hàm mặt, dược học, quản lý bệnh viện, kỹ thuật y sinh.
Tính riêng tại TP.HCM và phía Nam nói chung, hầu hết các trường đại học tư thục đều có hoặc sắp đào tạo những ngành liên quan đến sức khỏe. Vì sao trong “cuộc đua” này phần lớn chỉ các trường tư  tham gia? Nhu cầu nhân lực y tế trong tương lai ra sao? Làm thế nào để đảm bảo chất lượng  nguồn nhân lực này khi mở rộng đào tạo ở nhiều trường?...
Những vấn đề này và nhiều thông tin cần thiết khác xung quanh hiện tượng nở rộ mở ngành sức khỏe sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (14.1).

Năm 2021, tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội thay đổi ra sao?

Thí sinh Hà Nội tham gia kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 với 3 môn thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ

Ngọc Thắng

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội năm nào cũng vô cùng căng thẳng vì hằng năm chỉ dành khoảng 60 - 62% chỉ tiêu vào trường THPT công lập.
Từ năm học 2018 - 2019, Hà Nội tổ chức thi tuyển vào lớp 10 với 4 bài thi gồm: toán, ngữ văn, ngoại ngữ và bài thi môn thứ 4 được Sở GD-ĐT công bố vào khoảng tháng 3 hằng năm trong các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Tuy nhiên, năm học 2019 - 2020, do dịch Covid-19, nhiều trường đề xuất hủy môn thi thứ 4, tránh áp lực cho học sinh nên UBND TP.Hà Nội quyết định cho học sinh thi 3 môn, gồm: toán, ngữ văn và ngoại ngữ.
Vậy năm 2021 học sinh tuyển sinh vào lớp 10 sẽ tiếp tục thi 3 môn hay quay trở lại 4 môn? Thi 3 hay nhiều môn hơn, phương án  nào hợp lý?... Những thông tin quan trọng này sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.