Tối đa 3 sinh viên thực hành trên một giường bệnh

14/10/2017 10:31 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành nghị định quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, có hiệu lực từ ngày 20.11.

Theo đó, người giảng dạy thực hành ngành đào tạo về khám và chữa bệnh cần có đủ thời gian hành nghề sau khi có chứng chỉ hành nghề liên tục ở ngành giảng dạy thực hành đến thời điểm giảng dạy ít nhất 36 tháng (bậc sau ĐH), 24 tháng (ĐH) và 12 tháng (TC và CĐ)…
Nghị định cũng nêu rõ cơ sở thực hành tại cùng một thời điểm, mỗi khoa/phòng có không quá 3 người học thực hành trên một giường bệnh hoặc một ghế răng.

tin liên quan

Tuyển sinh khối ngành sức khỏe có gì mới?
Năm nay các trường đào tạo khối ngành sức khỏe có những điểm mới đáng lưu ý. Những thay đổi này sẽ tác động trực tiếp đến cơ hội trúng tuyển của thí sinh dự định xét vào nhóm ngành này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.