Giao lưu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM tại huyện biên giới Lộc Ninh

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
03/12/2023 21:24 GMT+7

Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP.HCM tổ chức họp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia (2.12.1978 – 2.12.2023).

Ngày 3.12, tại H.Lộc Ninh (Bình Phước), Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bình Phước và Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP.HCM tổ chức họp mặt, giao lưu với các đơn vị trực thuộc.

Tham dự chương trình có khoảng 200 đại biểu đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM, Tổng lãnh sự quán Campuchia tại TP.HCM, lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước, các thế hệ chuyên gia, cựu chiến binh đã từng chiến đấu tại Campuchia cùng nhiều sinh viên Campuchia đang học tập tại TP.HCM.

Giao lưu Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại huyện biên giới Lộc Ninh - Ảnh 1.

Các đại biểu hát, múa, thể hiện tình cảm hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia

HOÀNG GIÁP

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Quốc Triệu, Phó chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM, nhấn mạnh: "Cách đây 45 năm, ngày 2.12.1978, tại Vùng giải phóng Snoul, thuộc H.Snoul, tỉnh Kratié gần biên giới với Việt Nam, những người Campuchia cách mạng đã thành lập Mặt trận Đoàn kết cứu nước để thống nhất lãnh đạo lực lượng cách mạng toàn quốc chống lại Khmer đỏ, cứu nhân dân Campuchia khỏi nạn diệt chủng tàn bạo, độc ác nhất trong lịch sử".

Giao lưu Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại huyện biên giới Lộc Ninh - Ảnh 2.

Khoảng 200 đại biểu cùng dự

HOÀNG GIÁP

Đáp lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia, quân tình nguyện Việt Nam đã kề vai sát cánh với lực lượng cách mạng, nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt ngày 7.1.1979, mở ra một giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước Campuchia, vươn lên tươi đẹp, phồn vinh và hạnh phúc như ngày nay.

Giao lưu Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại huyện biên giới Lộc Ninh - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Quốc Triệu, Phó chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM phát biểu tại buổi họp mặt

HOÀNG GIÁP

Chương trình họp mặt được tổ chức nhằm kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia (2.12.1978 – 2.12.2023), nước láng giềng anh em gắn bó thân thiết. Qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia. Thế hệ trẻ 2 nước tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị hợp tác, phát triển hiệu quả và bền chặt.

Giao lưu Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại huyện biên giới Lộc Ninh - Ảnh 4.

Các đại biểu tham quan nhà trưng bày tư liệu, hiện vật về hành trình cứu nước của nguyên Thủ tướng Campuchia Hun Sen

HOÀNG GIÁP

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng tham gia các tiết mục văn nghệ, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị của 2 nước Việt Nam – Campuchia. Chương trình họp mặt cũng đã trao tặng 100 phần quà (500.000 đồng/phần) cho các hộ nghèo, gia đình chính sách khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia; Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng đã tặng quà cho Bộ CHQS tỉnh Bình Phước và Ban quản lý khu di tích…

Giao lưu Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại huyện biên giới Lộc Ninh - Ảnh 5.

Tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên biên giới Việt Nam - Campuchia

HOÀNG GIÁP

Sáng cùng ngày, các đại biểu về tham dự buổi gặp mặt cũng đã cùng tham quan Cung đường X16 và Cụm công trình lưu niệm ghi lại dấu ấn lịch sử hành trình qua Việt Nam tìm đường cứu nước của nguyên Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.