Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Lào là sự kiện chính trị quan trọng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/11/2021 17:03 GMT+7

Đó là khẳng định của thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, sau buổi kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất năm 2021.

Sáng 28.11, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất năm 2021 tại tỉnh Quảng Trị.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến cùng đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị phục vụ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào tại tỉnh Quảng Trị

thanh lộc

Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới hai nước Việt Nam - Lào năm 2021 được Bộ Quốc phòng Việt Nam, Lào phối hợp tổ chức nhằm góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 2 Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội 2 nước. Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12.2021, Quảng Trị là địa phương được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến (đứng) làm việc với tỉnh Quảng Trị

thanh lộc

Sau chuyến kiểm tra, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến khẳng định: “Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là sự kiện chính trị quan trọng. Đây cũng là vinh dự, trách nhiệm lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị”.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến cũng đề nghị các cơ quan Quân khu và Công an, Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan ban ngành chức năng tỉnh Quảng Trị hoàn thành tốt các nội dung đề ra trong và sau khi diễn ra chương trình giao lưu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.