Giáo sư y khoa đòi từ chức, y tế Hàn Quốc rơi vào đợt khủng hoảng mới

Trí Đỗ
Trí Đỗ
24/03/2024 13:10 GMT+7

Bất đồng kéo dài giữa chính phủ Hàn Quốc và các nhân viên y tế ngày càng trầm trọng hơn khi các giáo sư trường y thông báo từ chức hàng loạt và cắt giảm thời gian chăm sóc bệnh nhân, bắt đầu từ ngày 25.3.

Theo Hội đồng giáo sư trường y quốc gia Hàn Quốc, các giáo sư của các trường y trên toàn quốc sẽ bắt đầu nộp đơn từ chức vào ngày 25.3, và giảm số giờ làm việc mỗi tuần xuống còn 52 giờ bằng cách điều chỉnh các ca phẫu thuật và các phương pháp điều trị y tế khác, theo Yonhap ngày 24.3.

Bắt đầu từ ngày 1.4, các bệnh viện cũng sẽ giảm các dịch vụ y tế dành cho bệnh nhân ngoại trú để tập trung vào những ca bệnh nặng và cấp cứu.

Giáo sư y khoa đòi từ chức, y tế Hàn Quốc rơi vào đợt khủng hoảng mới- Ảnh 1.

Các bác sĩ tham gia một cuộc biểu tình phản đối phản đối quyết định tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y ở Seoul (Hàn Quốc) ngày 3.3.2024

REUTERS

Các giáo sư y khoa đã kêu gọi chính phủ Hàn Quốc rút lại kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y và tiến tới đàm phán.

"Quyết định từ chức và giảm bớt dịch vụ chăm sóc bệnh nhân ngoại trú của chúng tôi là để đảm bảo phương pháp điều trị an toàn cho bệnh nhân nội trú và những người mắc bệnh nghiêm trọng. Thậm chí, sau khi nộp đơn từ chức, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều trị cho bệnh nhân đến khi đơn từ chức được chấp nhận", một thành viên của Hội đồng giáo sư trường y quốc gia Hàn Quốc cho biết.

Không chấp nhận thỏa hiệp, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ hành động "theo luật pháp và nguyên tắc", đồng thời họ nhấn mạnh rằng kế hoạch tăng chỉ tiêu thêm 2.000 sinh viên y khoa không phải là vấn đề đàm phán.

Theo luật y tế của Hàn Quốc, các bác sĩ từ chối quay trở lại làm việc có thể phải đối mặt với mức phạt đình chỉ công việc tối thiểu 3 tháng, cũng như bị truy tố từ cơ quan công tố. Theo đó, trong thông báo mới nhất ngày 22.3, Bộ Y tế Hàn Quốc sẽ gửi văn bản về việc đình chỉ giấy phép tới khoảng 5.000 bác sĩ thực tập vào tuần tới nếu họ không quay lại làm việc.

Bác sĩ đình công, các bệnh viện lớn của Hàn Quốc thiệt hại nặng

Một hiệp hội các bệnh nhân nguy kịch đã kêu gọi chính phủ đưa ra các giải pháp thiết thực và kêu gọi các bác sĩ kiềm chế. Hiệp hội này cảnh báo rằng việc các giáo sư đình công trong hoàn cảnh hiện tại tương đương với "bản án tử hình" đối với bệnh nhân.

Để giải quyết khủng hoảng y tế trước mắt, chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch triển khai thêm 247 bác sĩ phẫu thuật quân y và bác sĩ y tế công cộng tại các bệnh viện để nâng tổng số nhân viên y tế lên 413 người. Đồng thời họ cũng tìm cách thuê các bác sĩ đã nghỉ hưu như một giải pháp nhằm giảm thiểu sự hỗn loạn.

Hơn 90% trong số 13.000 bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú của Hàn Quốc đã đình công tại nhiều bệnh viện đa khoa trên cả nước trong vòng một tháng qua để phản đối việc tăng chỉ tiêu nói trên. Họ cho rằng việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và dịch vụ y tế, đồng thời dẫn đến tình trạng dư thừa bác sĩ.

Ngược lại, chính phủ Hàn Quốc cho rằng nỗ lực tăng số lượng bác sĩ như một cách để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ ở khu vực nông thôn, các lĩnh vực y tế thiết yếu và giải quyết tình trạng dân số siêu già. Với thực trạng dân số già đi nhanh chóng và các vấn đề khác, Hàn Quốc dự kiến sẽ thiếu 15.000 bác sĩ vào năm 2035, theo Yonhap.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.