Giao tranh ác liệt ở Soledar, Ukraine thừa nhận tình thế khó khăn

13/01/2023 15:35 GMT+7

Ukraine hôm 12.1 nói các lực lượng của mình vẫn đang chiến đấu để giữ thị trấn Soledar, nhưng gặp nhiều khó khăn trước sức tấn công của Nga.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar nói với phóng viên rằng "cuộc giao tranh ác liệt và tàn khốc" vẫn tiếp diễn ở khu vực Soledar nhưng "các binh sĩ Ukraine vẫn chiến đấu ngoan cường".

Bà Malyar cũng khẳng định các lực lượng Nga đang "chịu tổn thất nặng nề" ở Soledar.

Các quân nhân Ukraine đóng quân gần Soledar hôm 12.1 cho biết đang củng cố vị trí của mình.

Binh sĩ Ukraine vận hành pháo Panzerhaubitze 2000 của Đức gần Soledar

reuters

Một quân nhân có bí danh Buk cho biết: "Tình hình khó khăn nhưng ổn định, chúng tôi đang cầm chân đối phương, không ai rời bỏ vị trí, chúng tôi đang chống cự. Cường độ pháo kích tăng khoảng 70% nhưng không có thay đổi gì lớn. Chúng tôi vẫn đang trấn giữ tuyến phòng ngự như trước".

Trong bài phát biểu tối 12.1, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng Ukraine sẽ được cung cấp "mọi thứ cần thiết" để bảo vệ Bakhmut và Soledar.

Ông Zelensky nói: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng những đơn vị bảo vệ các thành phố này sẽ được cung cấp đạn dược và mọi thứ cần thiết, kịp thời và không bị gián đoạn".

Nhóm quân sự tư nhân Wagner tuyên bố đã chiếm được Soledar sau cuộc giao tranh dữ dội gây tổn thất nghiêm trọng cho các lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, Moscow chưa chính thức tuyên bố chiến thắng.

Quân đội Ukraine phủ nhận Soledar đã thất thủ còn Tổng thống Zelensky hôm 11.1 nói giao tranh vẫn đang tiếp tục diễn ra. Cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề trong cuộc chiến ở Soledar và Bakhmut.

Điện Kremlin hôm 12.1 ca ngợi nhiệm vụ "anh hùng" của lực lượng Nga chiến đấu ở Soledar và trong các trận chiến khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với phóng viên hôm 11.1 rằng Washington không thể xác định Soledar đã thất thủ chưa.

Soledar cách Bakhmut khoảng 10 km về phía đông bắc và là thành trì quan trọng của quân đội Ukraine ở Donetsk. Quân đội Nga muốn kiểm soát hai thị trấn này để tạo đà kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk. Tình báo Anh nhận định trục tiến công theo hướng Soledar của Nga rất có thể là nỗ lực nhằm bao vây thành phố Bakhmut từ phía bắc và làm gián đoạn các tuyến liên lạc của Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.