Giáo viên bị phụ huynh xông vào trường đánh thủng màng nhĩ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
29/06/2018 06:39 GMT+7

Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Mai (21 tuổi, ở xã Duy Châu, H.Duy Xuyên, Quảng Nam), giáo viên cơ sở mầm non Sen Hồng (Điện Bàn), tố bị phụ huynh xông vào trường đánh thủng màng nhĩ.

Ngày 28.6, Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết đã tiếp nhận đơn của cô giáo Nguyễn Thị Xuân Mai (21 tuổi, ở xã Duy Châu, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) là giáo viên cơ sở mầm non Sen Hồng (Điện Bàn) tố bị phụ huynh hành hung.
Theo trình bày, lúc 17 giờ 30 ngày 21.6, cô Mai và các cô giáo khác đang trả trẻ thì ông Phan Minh Thuận là bố đẻ của cháu P.T.M.Th (học sinh của cơ sở) đưa cháu đến hỏi cô nào đánh con ông bị bầm ở háng. Sau khi xem vết thâm, cô Mai và một giáo viên khác nhận định có thể do cháu ngồi xe đạp chứ các cô không đánh cháu.
Lúc này, ông Thuận đưa cháu Th. về nhưng vài phút sau lại đưa cháu quay lại cùng một vài người khác và đánh cô Mai khiến cô phải đi cấp cứu.
Sáng 28.6, tiếp xúc với chúng tôi, cô Mai khẳng định không hề đánh cháu Th., tại cơ sở có 2 cô giáo tên Mai nhưng cả hai không phải là giáo viên dạy lớp của cháu Th.
Bác sĩ Nguyễn Văn Cư (người điều trị cho cô Mai) cho biết cô bị "sang chấn thủng nhĩ" tai phải. Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, chủ cơ sở mầm non Sen Hồng, cho hay đã xác minh, trích xuất camera tại các phòng học không hề thấy có việc giáo viên đánh các em nhỏ. Hiện công an đang làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.