Giáo viên bị tố dọa giết một học sinh Hồi giáo vì vấn đề cờ Israel

Văn Khoa
Văn Khoa
16/12/2023 18:51 GMT+7

Một giáo viên ở bang Georgia (Mỹ) đã bị bắt sau khi nhiều nhân chứng nói với nhà chức trách rằng ông đe dọa chặt đầu một học sinh Hồi giáo 13 tuổi.

Ông Benjamin Reese (51 tuổi), giáo viên dạy lớp bảy tại trường trung học Warner Robins, đã bị bắt vì tội đe dọa khủng bố và tàn ác đối với trẻ em, theo CNN ngày 15.12 trích dẫn một báo cáo về vụ việc từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Houston. Báo cáo đã liệt kê hơn 20 nhân chứng.

Theo báo cáo, một số nhân chứng kể rằng họ nghe thấy ông Reese hét lên những lời đe dọa đầy tục tĩu đối với ba nữ sinh ở hành lang của một lớp bảy vào ngày 7.12.

Giáo viên bị tố dọa giết một học sinh Hồi giáo vì vấn đề cờ Israel - Ảnh 1.

Ông Benjamin Reese

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Houston

Sau đó, cảnh sát đã thẩm vấn 3 nữ sinh về nguyên nhân dẫn đến vụ bị ông Reese đe dọa. Trong đó có một nữ sinh bị ông Reese đe dọa chặt đầu. Nữ sinh này khai với cảnh sát rằng cô quyết định nói chuyện với ông Reese về lá cờ Israel được treo trong lớp học vì cô ấy cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy lá cờ đó, theo báo cáo.

Nữ sinh này còn nói rằng cô đã bước vào lớp học của ông Reese, chỉ vào lá cờ Israel và hỏi ông tại sao lá cờ được treo ở đó. Theo nữ sinh, Reese trả lời rằng ông là người Do Thái và có thành viên gia đình vẫn đang sống ở Israel, theo báo cáo.

Nữ sinh đã nói với ông Reese rằng cô cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy lá cờ do "người Israel giết chết (người Palestine)". Nữ sinh còn khai với cảnh sát rằng ông Reese khi đó trở nên tức giận, bắt đầu la hét và hỏi liệu cô có phủ nhận quyền tồn tại của Israel hay không và gọi cô là người chống Do Thái, theo báo cáo.

Ông Reese bị bắt vào ngày 8.12 và hồ sơ cho thấy ông đã được tại ngoại.

Người Israel nói Hamas phải bị xóa sổ bất chấp thương vong

Vụ việc trên xảy ra trong lúc xung đột Hamas-Israel bùng nổ sau vụ Hamas tấn công miền nam Israel vào ngày 7.10. Phía Israel nói rằng trong cuộc tấn công đó, các tay súng Hamas đã giết chết 1.200 người và bắt hơn 240 người đến Gaza làm con tin. 

Cơ quan Y tế Gaza do Hamas điều hành ngày 15.12 nói rằng số người chết ở Gaza kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 7.10 đã tăng lên 18.700, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.