Trung Quốc tử hình giáo viên đầu độc 25 học sinh mẫu giáo

Khánh An
Khánh An
15/07/2023 18:44 GMT+7

Giáo viên 40 tuổi bị thi hành án tử hình trong vụ đầu độc 25 học sinh mẫu giáo nhằm giải quyết mâu thuẫn cá nhân với đồng nghiệp.

Trung Quốc tử hình giáo viên đầu độc 25 học sinh mẫu giáo - Ảnh 1.

Bị cáo Vương Vân bị kết tội về hành vi đầu độc 25 học sinh

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH EXPOST

Hãng AP ngày 15.7 dẫn thông báo từ tòa án tại Trung Quốc cho hay một giáo viên mẫu giáo 40 tuổi vừa bị thi hành án tử hình sau khi bị kết tội đầu độc 25 học sinh, khiến một em tử vong.

Thông báo dán trước tòa án tại thành phố Tiêu Tác (tỉnh Hà Nam) cho hay bản án được thi hành đối với bị cáo Vương Vân (Wang Yun) vào ngày 13.7.

Vào tháng 9.2020, tòa án tại tỉnh Hà Nam cho biết bị cáo Vương đã bỏ natri nitrit vào cháo được chuẩn bị cho các học sinh của đồng nghiệp, nhằm giải quyết mâu thuẫn cá nhân, khiến 25 em mắc bệnh.

Sự việc xảy ra vào tháng 3.2019 khiến 1 bé trai bị bệnh nặng suốt nhiều tháng trước khi tử vong vào tháng 1.2020.

Tòa án tại thành phố Tiêu Tác cho hay bị cáo Vương biết rõ natri nitrit có thể gây hại nhưng vẫn cố ý "bất chấp hậu quả", khiến nhiều trẻ thơ vô tội phải nhập viện.

Theo các thông tin về sự việc, nhiều học sinh bắt đầu nôn mửa và lả người sau khi ăn sáng. Tòa án tuyên bà Vương vi phạm liên quan đến việc sử dụng hóa chất gây hại. Natri nitrit được sử dụng để xử lý thịt nhưng có thể độc hại nếu hấp thu quá nhiều.

Theo bản án, bà Vương đã che giấu động cơ gây án đê hèn. Tòa án còn buộc nữ giáo viên này và quản lý trường phải bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Đây không phải lần đầu bà Vương sử dụng natri nitrit để đầu độc người khác. Theo cơ quan chức năng, vào năm 2017, bị cáo còn cho chất này vào thức uống của chồng khiến người này bị ảnh hưởng nhẹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.