Giáo viên bị tố sàm sỡ học sinh nhận khuyết điểm và xin nghỉ không lương

Bích Thanh
Bích Thanh
10/06/2023 14:41 GMT+7

Liên quan đến việc giáo viên Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm bị tố sàm sỡ học sinh trên mạng xã hội những ngày vừa qua, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM cung cấp thông tin với phóng viên Báo Thanh Niên.

Giáo viên bị tố sàm sỡ học sinh nhận khuyết điểm và xin nghỉ không lương - Ảnh 1.

Hành vi sàm sỡ học sinh của giáo viên bị tố trên mạng xã hội

K.H

Theo ông Minh, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (H.Nhà Bè, TP.HCM) đã có buổi làm việc với phụ huynh học sinh và giáo viên bị tố sàm sỡ học sinh. Giáo viên N.M.H đã nhận khuyết điểm và xin nghỉ việc không hưởng lương chờ nghỉ hưu theo nguyện vọng (từ ngày 1.12.2023).

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng lưu ý nhà trường quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh. Nhà trường và giáo viên phụ trách công tác tâm lý trường học thực hiện công tác tư vấn tâm lý theo gợi ý như: lắng nghe, động viên, tôn trọng quyền riêng tư của các em, hỗ trợ theo cách mà học sinh mong muốn...  Nhà trường phối hợp với phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm ổn định tâm lý học sinh. Theo thông tin ghi nhận từ nhà trường, hiện nay tâm lý học sinh tương đối ổn định.

Trước đó, vào chiều qua (9.6), UBND H.Nhà Bè phát đi thông báo  liên quan sự việc các mạng xã hội xuất hiện dư luận về một giáo viên tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm có hành động không đúng chuẩn mực với học sinh nữ trong giờ dạy học.

Thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh xin nghỉ việc không hưởng lương

Cụ thể, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đình chỉ hoạt động giảng dạy của giáo viên N.M.H ở tất các lớp mà giáo viên phụ trách.

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT, Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tiếp xúc, gặp gỡ với phụ huynh, học sinh để nắm thêm thông tin và gửi lời xin lỗi đến phụ huynh, học sinh. Phụ huynh đã đồng thuận với cách xử lý vụ việc của trường.

Bên cạnh đó, UBND H.Nhà Bè chỉ đạo Phòng GD-ĐT và các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc và khi có kết quả vụ việc sẽ tổ chức xử lý theo quy định.

Cũng trong chiều hôm qua, Báo Thanh Niên đã thông tin về vụ việc giáo viên Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm bị tố cáo về hành vi sàm sỡ với học sinh trong giờ dạy.

Theo đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và nội dung tố cáo sự việc của trang cá nhân K.H rằng: "Đây chỉ là vài hình ảnh em nhận được từ cháu em, do bạn của con chụp lại sau nhiều lần con và các bạn nữ khác bị thầy quấy rối. Con gọi cầu cứu dì trong hoảng sợ khi sáng nay 1 bạn nữ khác lại bị quấy rối còn kinh khủng hơn trong hình".

Đình chỉ công tác thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh ở huyện Nhà Bè

Ngay sau đó, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng có yêu cầu phòng GD-ĐT làm rõ thông tin giáo viên sàm sỡ học sinh mà phụ huynh phản ánh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.