Giáo viên là F0 bị trừ thi đua do... nghỉ dạy học trực tiếp

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
28/02/2022 14:11 GMT+7

Một số giáo viên Trường THCS thị trấn Văn Điển (H.Thanh Trì, Hà Nội) bức xúc phản ánh tới báo chí việc nhà trường trừ điểm thi đua khi họ bị mắc Covid-19 phải nghỉ dạy.

Những giáo viên này cho biết, theo cam kết thi đua ký từ đầu năm, mỗi ngày giáo viên nghỉ có phép sẽ bị trừ 2 điểm thi đua. Cả đợt nghỉ của mỗi F0 là 7 ngày, nhà trường cho biết, lẽ ra phải trừ 14 điểm, nhưng vì là F0 nên chỉ tính 5 ngày và trừ 10 điểm thi đua.

Riêng trường hợp giáo viên nào trong thời gian nhiễm bệnh dù vẫn dạy học trực tuyến nhưng sẽ bị trừ 5 điểm thi đua.

Việc trừ điểm thi đua khi người lao động buộc phải nghỉ để điều trị Covid-19 và tránh lây nhiễm cho cộng đồng, một số người vẫn tham gia các tiết dạy trực tuyến, trong khi lẽ ra họ cần được động viên, chia sẻ thì lại nhận “án phạt”, khiến các giáo viên này vô cùng bất bình.

Trả lời báo chí, lãnh đạo nhà trường vẫn chỉ viện dẫn cam kết thi đua ký từ đầu năm để biện minh cho việc xử lý này.

Tính đến 27.2, Trường THCS thị trấn Văn Điển có 14 trên tổng số 88 giáo viên, nhân viên nhiễm Covid-19. Hầu hết các trường học trên toàn thành phố đều có trường hợp giáo viên mắc Covid-19 nhưng có lẽ đây là trường duy nhất có cách hành xử như vậy.

Ông Phạm Văn Ngát, Trưởng phòng GD-ĐT H.Thanh Trì, cho biết đơn vị sẽ xác minh nội dung giáo viên phản ánh về việc nghỉ dạy vì mắc Covid-19 bị trừ điểm thi đua.

Theo ông Ngát, sau khi xác minh thông tin, nếu sự việc đúng như nội dung giáo viên Trường THCS thị trấn Văn Điển phản ánh, Phòng GD-ĐT sẽ yêu cầu ban giám hiệu nhà trường dừng ngay quy định không hợp lý nêu trên và rút kinh nghiệm sâu sắc.

Ông Ngát cũng chia sẻ thời gian qua, mọi cán bộ, giáo viên, học sinh đều đã cố gắng để thích ứng nên trong điều kiện giáo viên mắc Covid-19 thể nhẹ vẫn cố gắng giảng dạy trực tuyến cho học sinh không bị đứt quãng việc học là điều rất đáng trân trọng, cần được động viên, chia sẻ và khen thưởng.

"Dịch bệnh là bất khả kháng, không ai muốn mình trở thành F0 hay F1. Quy chế thi đua này không phù hợp, máy móc và cứng nhắc, dẫn đến không động viên được cán bộ, giáo viên", ông Ngát khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.