Ngày 11.9, một lãnh đạo UBND phường Thành Nhất (Đắk Lắk) cho biết địa phương đã thành lập tổ xác minh đơn của giáo viên Trường tiểu học Ngô Gia Tự tố cáo phải trích lại một phần tiền phụ cấp dạy học sinh khuyết tật cho nhà trường.
Theo lãnh đạo UBND phường Thành Nhất, tổ công tác đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo, ban giám hiệu Trường tiểu học Ngô Gia Tự và những người có liên quan để làm rõ nội dung phản ánh. Vụ việc hiện đang được xác minh. Nếu phát hiện sai phạm, địa phương sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan chức năng đang xác minh đơn tố cáo của giáo viên Trường tiểu học Ngô Gia Tự (Đắk Lắk) về việc phải trích lại tiền phụ cấp dạy học sinh khuyết tật
ẢNH: CTV
Trước đó, một giáo viên Trường tiểu học Ngô Gia Tự có đơn tố cáo cho rằng phải trích lại 12 - 15% tiền phụ cấp dạy học sinh khuyết tật cho nhà trường thông qua hình thức chuyển khoản.
Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo Trường tiểu học Ngô Gia Tự cho biết trung bình mỗi năm trường có 14 - 15 học sinh khuyết tật nhẹ học hòa nhập cùng các học sinh khác.
Những giáo viên trực tiếp đứng lớp có học sinh khuyết tật sẽ giảng dạy, hỗ trợ các em và được hưởng phụ cấp theo quy định.
Theo lãnh đạo nhà trường, trước đây, khi nhận tiền phụ cấp, một số giáo viên từng gửi quà nhưng lãnh đạo trường không nhận. Các giáo viên sau đó có mua hoa quả để cùng nhau sử dụng trong trường.
Về sau, một số giáo viên trao đổi và thống nhất góp một phần tiền phụ cấp để dành tổ chức liên hoan cho tập thể hoặc sử dụng vào các hoạt động chung khi nhà trường tổ chức đi chơi.
Lãnh đạo Trường tiểu học Ngô Gia Tự cho biết khoản tiền này được các giáo viên góp trong khoảng 3 năm qua nhưng chưa sử dụng.
Đến tháng 7, khi nghe thông tin về việc sáp nhập trường học và chưa thể tổ chức cho giáo viên đi chơi, nhà trường đã trao đổi để hoàn trả khoản tiền cho giáo viên.
Đến ngày 5.8, hầu hết giáo viên đã nhận lại tiền, còn một giáo viên chưa nhận. Sau đó, nhà trường nhận được thông tin có đơn phản ánh liên quan khoản tiền này.
Bình luận (0)