Giáo viên vận chuyển thuê ma túy bị xử phạt 20 năm tù

Khánh Hoan
Khánh Hoan
24/01/2024 19:26 GMT+7

Một giáo viên ở Nghệ An vận chuyển thuê 1 bánh ma túy để lấy tiền công 1 triệu đồng, đã bị xử phạt 20 năm tù.

Ngày 24.1, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Xồng Bá Xuân (45 tuổi, ngụ xã Tri Lễ, H.Quế Phong, Nghệ An) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Giáo viên vận chuyển thuê ma túy bị xử phạt 20 năm tù- Ảnh 1.

Xồng Bá Xuân tại phiên tòa

K.H

Theo hồ sơ vụ án, ngày 18.9.2023, Xồng Bá Xuân (lúc đó là giáo viên của một trường THCS ở H.Quế Phong) đi dự đám tang người quen ở cùng xã. Trên đường về nhà, Xuân gặp một người Lào đứng bên đường vẫy tay. Xuân dừng lại trò chuyện thì được người này thuê vận chuyển 1 bánh heroin đến điểm hẹn trên địa bàn xã Tri Lễ với tiền công 1 triệu đồng.

Xồng Bá Xuân đồng ý, đem giấu ma túy sau lưng quần rồi điều khiển xe máy đi về hướng trung tâm xã Tri Lễ. Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, khi Xuân đi đến khu vực bản Lam Hợp, xã Tri Lễ thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Khám xét trong người Xuân, cơ quan chức năng thu giữ 1 bánh heroin có trọng lượng 349,37 gram.

Tại phiên tòa, bị cáo Xuân thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cải, mong được hưởng lượng khoan hồng để làm lại cuộc đời. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Xồng Bá Xuân 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 24.1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.