Giấu gần 1 tấn thuốc nổ trong vườn nhà

30/12/2014 17:20 GMT+7

(TNO) Ngày 30.12, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”.

* Nhóm trai bản vướng vòng lao lý vì thuốc nổ

(TNO) Ngày 30.12, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Giấu gần 1 tấn thuốc nổ trong vườn nhà 1Vợ chồng ông Đăng (phía bìa trái) và ông Tùy tại phiên xét xử
Theo đó, tòa tuyên phạt Trần Trung Đăng (55 tuổi) mức án 9 năm tù; Thái Thị Trí (54 tuổi, vợ Đăng), cùng trú xã Hướng Tân, H.Hướng Hóa, Quảng Trị 3 năm tù (cho hưởng án treo); Phan Văn Tùy (57 tuổi, trú xã Mai Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) 3 năm tù (án treo). 
Theo cáo trạng, từ đầu năm 2014, vợ chồng Đăng thu mua thuốc nổ từ những người rà phế liệu để bán kiếm lời. Tháng 7.2014, một người phụ nữ ở Bình Định gọi cho Đăng hỏi mua thuốc nổ với giá 400.000 đồng/kg loại 1, 340.000 đồng/kg loại 2. Đăng liền thuê Tùy chở 152 kg thuốc nổ từ nhà Đăng về điểm tập kết nằm trên quốc lộ 1 với giá 80.000 đồng/kg. Tùy đã bị lực lượng chức năng bắt giữ với 1 xe ô tô chở đầy thuốc nổ.
Từ lời khai của Tùy, lực lượng công an đã khám xét nhà Đăng và thu giữ thêm tổng cộng 841,5 kg thuốc nổ chôn ở vườn nhà.
* Cũng trong ngày 30.12, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt một nhóm bị cáo khác cùng về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”.
Cụ thể: Bị cáo Hồ Văn Minh (27 tuổi) và Hồ Văn Hiên (34 tuổi) cùng lãnh án 3 năm 6 tháng tù; Hồ Văn Vai (21 tuổi) và Hồ Văn Trai (29 tuổi) cùng nhận án 3 năm tù; Hồ Văn Vam (17 tuổi), Hồ Văn Phòn (16 tuổi) và Hồ Văn Dinh (16 tuổi, cùng trú thôn Ruộng, xã Hướng Tân, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) lãnh án 3 năm tù (cho hưởng án treo). 
Theo cáo tráng, ngày 6.7.2014, Minh và Phòn đi rà phế liệu trên rừng thì phát hiện một hố bom, nghi có nhiều sắt nên cả hai hẹn thêm Trai, Dinh, Vai, Vam lên đào cùng.
Đào được khoảng 5 m, nhóm phát hiện có 1 quả bom lớn. Thay vì báo cho lực lượng chức năng thì nhóm trai bản này “xuống núi” tìm được Hiên và gạ bán thuốc nổ với giá 70.000 đồng/kg.
Tối cùng ngày, cả nhóm quay lại chỗ có bom để tháo thuốc nổ (tổng cộng 160 kg). Khi cả nhóm đưa số thuốc này ra cho Hiên tại điểm hẹn trên đường Hồ Chí Minh, chuẩn bị mang đi tẩu tán thì bị lực lượng tuần tra của Công an huyện Hướng Hóa bắt quả tang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.