Giấu vợ trúng số gần 35 tỉ đồng, một người đàn ông Trung Quốc bị kiện

Văn Khoa
Văn Khoa
09/02/2023 18:49 GMT+7

Một người đàn ông họ Chu ở Trung Quốc từng cố giấu vợ tiền trúng số 10 triệu nhân dân tệ (gần 35 tỉ đồng) gần đây đã bị tòa án yêu cầu bồi thường hàng triệu nhân dân tệ.

Một tòa án ở thành phố Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã đưa ra phán quyết như trên vào ngày 1.2, sau khi người vợ của ông Chu yêu cầu ly hôn và chia một phần số tiền trúng số do chồng giấu, theo tờ South China Moring Post hôm nay 9.2 dẫn lại thông tin từ Hàng Châu nhật báo.

Ông Chu trúng số 10 triệu nhân dân tệ cách đây hai năm và nhận được 8,43 triệu nhân dân tệ sau thuế. Thay vì chia sẻ tin trúng số với người vợ họ Lâm lúc bấy giờ của mình, ông Chu quyết định giấu việc này.

Vào ngày tiền trúng số được gửi vào tài khoản ngân hàng của mình, ông Chu đã chuyển 2 triệu nhân dân tệ cho chị gái của ông. Vài ngày sau, ông Chu rút 700.000 nhân dân tệ để giúp vợ cũ mua một căn hộ.

Giấu vợ trúng số gần 35 tỉ đồng, một người đàn ông Trung Quốc bị kiện - Ảnh 1.

Thay vì chia sẻ tin trúng số với vợ, một người đàn ông Trung Quốc họ Chu đã che giấu việc này và chuyển một phần tiền trúng số cho chị gái và giúp vợ cũ mua một căn hộ

Chụp màn hình SCMP

Cuối cùng, khi phát hiện ra sự lừa dối của ông Chu, bà Lâm nộp đơn ly hôn. Bà không chỉ muốn chia đều tài sản chung của hai vợ chồng mà còn đề nghị tòa ra lệnh cho ông Chu phải trả cho bà 2/3 trong tổng số 2,7 triệu nhân dân tệ mà ông Chu đã giấu bà để cho chị gái và vợ cũ.

Tòa án phán rằng số tiền ông Chu chuyển cho chị gái và vợ cũ từ số tiền trúng số là một phần tài sản chung của hai vợ chồng. Các bước ông Chu tiến hành sau khi nhận tiền trúng số để giấu tiền với người vợ lúc bấy giờ của ông là bà Lâm đã cấu thành tội lấy cắp tài sản chung của hai vợ chồng. Tòa án đã đồng ý với yêu cầu của bà Lâm về 60% số tiền trúng số bị ông Chu che giấu. 

Không bên nào kháng cáo phán quyết của tòa án, theo Hàng Châu Nhật báo.

Vụ việc trên đã trở thành xu hướng được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, với hàng ngàn bình luận trên Douyin, phiên bản tiếng Trung của ứng dụng video ngắn nổi tiếng TikTok.

"Ông ấy dùng tài sản chung của hai vợ chồng để mua vé số và trúng giải cao nhất. Ông ấy muốn hưởng số tiền đó một mình [sau khi nhận giải]?", một người dùng mạng hỏi.

Một cư dân mạng thứ hai viết: "Giải thưởng 10 triệu nhân dân tệ chỉ đào sâu thêm rạn nứt giữa hai người này".

"Đó là một lý do nữa để tôi không kết hôn", một cư dân mạng thứ 3 viết, theo South China Morning Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.