Góc nhìn phóng viên:

Gieo "hạt" ý thức, rợp bóng cây xanh

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/02/2023 06:45 GMT+7

Hằng năm, sau tết Nguyên đán là tết trồng cây và hoạt động này đang diễn ra liên tục ở nhiều nơi.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, tỷ lệ cây xanh đô thị VN chỉ 2 - 3 m2/người, vẫn nằm trong số các nước có tỷ lệ thấp trên thế giới. Trong khi đó, tiêu chuẩn tối thiểu của Liên Hiệp Quốc là 10 m2/người, tức tỷ lệ cây xanh đô thị VN chỉ bằng 1/5 tiêu chuẩn chung của thế giới.

Để tết trồng cây không chỉ dừng ở phong trào kiểu "đến hẹn lại lên", để ngày nào cũng là ngày tết trồng cây, thì ý thức trồng cây, tình yêu thiên nhiên cần thực sự đi vào đời sống.

Khoảng 3 năm qua, tại Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng), nơi mà người viết đảm nhận công việc PV thường trú, tết trồng cây không chỉ có… trồng cây, mà còn vận động cơ quan, trụ sở duy trì hiệu quả hình thức tặng cây xanh thay lẵng hoa trong các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm. Với đặc thù đô thị cũ, không thể mở rộng không gian, tỷ lệ cây xanh, công viên thấp, Hải Châu - quận trung tâm của TP.Đà Nẵng - chọn giải pháp phát triển cây xanh, mảng xanh tùy điều kiện thực tế từng đơn vị. Các cây xanh, chậu hoa có thể trồng và chăm sóc lâu dài, góp phần xanh hóa nơi làm việc, được các phường, các trường học ưa chuộng và hứng thú thực hiện, bởi đây rất thiếu và rất cần mảng xanh.

Thử tính, mỗi sự kiện lớn có hàng chục, hàng trăm lẵng hoa với trung bình từ 500.000 - 1 triệu đồng/lẵng, mới thấy số tiền lãng phí lớn đến chừng nào. Dĩ nhiên, ở khía cạnh trang trí, lễ nghi, không ai phủ nhận sự cần thiết của các lẵng hoa đẹp ở mỗi một sự kiện, nhưng cần mức độ cân đối vừa phải và nếu "so sánh" về lâu dài thì cây xanh vẫn giá trị hơn.

Trong khi chờ các thay đổi vĩ mô trong quy hoạch, đầu tư, giải quyết xung đột giữa lợi ích kinh tế đất đai và tiện ích xanh cho cộng đồng, thì mô hình tặng cây xanh góp phần xanh hóa đô thị khá hiệu quả. Hơn nữa, từ mô hình này, các địa phương có thể kích hoạt ý thức chăm sóc cây xanh của cộng đồng, gắn mảng xanh với đời sống, như thể đang gieo hạt giống để xây dựng tương lai vừa bền vững vừa rợp bóng cây xanh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.