Giết mèo đang mang thai bằng máy sấy, bị xử 34 tháng tù

Khánh An
Khánh An
05/11/2019 16:10 GMT+7

Người khách tại tiệm giặt ủi phát hiện một con mèo đi lạc nên túm lấy cho vào lồng sấy và bật máy.

Tòa án ở bang Selangor (Malaysia) ngày 5.11 tuyên án 34 tháng tù giam đối với K. Ganesh (42 tuổi) vì cho một con mèo có thai vào máy sấy quần áo và bật máy khiến con vật thiệt mạng vào tháng 9 năm ngoái, theo tờ The Star.
Bên cạnh đó, bị cáo phải đóng phạt 40.000 ringgit (hơn 224 triệu đồng) và sẽ chịu thêm 4 tháng tù giam nếu không đóng.
Theo thẩm phán Rasyihah Ghazali, vụ việc được xét xử thích đáng vì Ganesh là người trực tiếp cho con mèo vào máy sấy.
“Bản án là bài học cho bị cáo và toàn xã hội không nên ngược đãi động vật”, bà Rasyihah nói.
Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 ngày 11.9.2018 và được camera giám sát của cửa hàng giặt ủi tự phục vụ ghi lại.
Ban đầu, đoạn phim được đăng tải trên trang Facebook chính thức của Hiệp hội Động vật Malaysia, trước khi lan truyền trên mạng.
Đoạn phim dài hơn 3 phút cho thấy hai thanh niên đang giặt quần áo tại cửa hàng giặt ủi Taman Gombak Ria.

Hài hước xem mèo bấn loạn vì động đất Đài Loan

Khi chuẩn bị rời đi, họ nhìn thấy một chú mèo đi lạc bên dưới gầm bàn, và một trong hai người nhanh tay túm lấy con vật tội nghiệp và cho nó vào trong lồng chiếc máy sấy ngay đó rồi đóng cửa lại.
Sau một hồi nói chuyện với nhau, một thanh niên bỏ tiền xu vào và bật máy. Thậm chí họ còn thản nhiên đứng cười đùa khi chứng kiến cô mèo tội nghiệp chết dần vì khí nóng bên trong chiếc máy sấy quần áo.
Vị khách tiếp theo của cửa hàng bị sốc khi phát hiện con mèo tội nghiệp nằm chết bên trong lồng máy sấy. Lúc này, mọi người mới phát hiện ra con vật đang mang thai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.