Cập nhật tin bão số 4 mới nhất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 6 giờ sáng nay 22.8, tâm bão ở vị trí khoảng 21,5 độ vĩ bắc và 108,4 độ kinh đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 165 km về phía bắc đông bắc.

Dự báo bão số 4 sẽ gây ra mưa lớn đến ngày 24.8
ẢNH: VNDMS
Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, tương đương tốc độ từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Hiện nay, bão di chuyển chậm theo hướng bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ.
Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.
Đến 4 giờ ngày 23.8, bão di chuyển theo hướng nam, tốc độ khoảng 3 km/giờ. Tâm bão ở vị trí khoảng 20,7 độ vĩ bắc - 108,3 độ kinh đông, trên vùng biển bắc vịnh Bắc bộ, cách Hải Phòng khoảng 170 km về phía đông, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 80 km về phía bắc đông bắc. Cường độ gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Đến 4 giờ ngày 24.8, bão chuyển hướng nam đông nam, tốc độ 3 - 5 km/giờ. Tâm bão ở vị trí khoảng 20,2 độ vĩ bắc và 108,8 độ kinh đông, cách Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 230 km về phía đông đông nam. Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Bão số 4 gây mưa lớn đến 600 mm
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng nguy hiểm của bão số 4 trong 24 - 48 giờ tới nằm trong khoảng từ phía bắc vĩ tuyến 19,0 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 107,0 đến 110,5 độ kinh đông.
Dự báo toàn bộ khu vực vịnh Bắc bộ chịu ảnh hưởng của bão số 4, trọng tâm ảnh hưởng trực tiếp gồm các đặc khu: Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, nguy cơ gió bão mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh.
Trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, gió mạnh của bão số 4 có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Các hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.
Trên đất liền, ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng nguy cơ gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.
Bão số 4 sẽ gây ra mưa lớn từ ngày 22 - 24.8 ở khu vực Đông Bắc bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa, lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 400 mm. Quảng Ninh, Hải Phòng có lượng mưa phổ biến 250 - 350 mm, một số nơi có mưa trên 600 mm. Các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh có lượng mưa phổ biến 200 - 300 mm, có nơi trên 500 mm.
Mưa lớn do bão số 4 có thể gây ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất ở miền núi.
Bình luận (0)