Gió giảm, máy bay và tàu phà đến Phú Quốc hoạt động bình thường

19/12/2022 16:14 GMT+7

Gió tại Phú Quốc đã giảm nhiều, máy bay và tàu phà đến TP.Phú Quốc ( Kiên Giang ) hoạt động trở lại bình thường.

Chiều 19.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết các chuyến bay đến Phú Quốc đã hoạt động trở lại bình thường.

Hành khách đến tham quan Phú Quốc chiều 19.12

HOÀNG TRUNG

Trước đó, ngày 18.12, do gió lớn, nhiều chuyến bay đến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc không hạ cánh được. Phi công phải đảo nhiều vòng trên bầu trời và cuối cùng phải quay trở lại điểm xuất phát. Cũng chính vì nhiều chuyến bay không thể hạ cánh được nên ở đầu sân bay Phú Quốc, hành khách phải vật vạ chờ đợi, nhiều người chen chân tại khu vực sảnh làm thủ tục và phòng chờ.

Đại diện một hãng hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, các hãng hàng không tại đây đều thực hiện đúng và đủ chính sách hỗ trợ cho hành khách bị delay. Ngoài ra, đa số hành khách cũng hiểu rằng các chuyến bay bị delay là do thời tiết xấu nên không có trường hợp phản ứng nào xảy ra.

Đến chiều 18.12, gió tại Phú Quốc giảm nhiều nên các chuyến bay hoạt động trở lại. Hầu hết các chuyến bay đều bị hoãn nhiều giờ, tuy nhiên, trước 24 giờ cùng ngày, các chuyến bay này đều hoàn thành khai thác.

Hành khách đang làm thủ tục cho chuyến bay đi Hàn Quốc

HOÀNG TRUNG

Ngày 19.12, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, gió tại Phú Quốc đã giảm nhiều. Các chuyến bay đến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoạt động đúng theo kế hoạch. Tại khu vực sảnh làm thủ tục, hành khách xếp hàng trật tự để làm thủ tục cho một chuyến bay đi Hàn Quốc. Còn tại khu vực ga đến, các chuyến bay đã đưa khách đến tham quan đảo ngọc Phú Quốc trở lại. Đại diện các công ty lữ hành, khách sạn ở đảo ngọc đã trở lại để đón khách của mình.

Cũng trong chiều 19.12, đại diện Cảng vụ hàng hải Kiên Giang tại Phú Quốc cho biết, các chuyến tàu, phà ra vào Phú Quốc đã hoạt động trở lại từ 11 giờ trưa cùng ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.