Kiên Giang lập đoàn kiểm tra nhà máy rác ở Phú Quốc

12/12/2022 16:14 GMT+7

Tỉnh Kiên Giang sẽ thành lập đoàn kiểm tra nhà máy xử lý rác tại ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, TP.Phú Quốc.

Tránh kéo dài, ảnh hưởng đến xử lý rác tại Phú Quốc

Ngày 12.12, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh này, vừa có ý kiến chấp thuận đề xuất của UBND TP.Phú Quốc liên quan đến nhà máy xử lý rác tại ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh.

Theo đó, UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp Sở Khoa học - Công nghệ, Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc và UBND TP.Phú Quốc thành lập đoàn kiểm tra. Nếu cần thiết, sớm thu hồi chủ trương xử lý rác tại nhà máy, tránh để kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình xử lý rác tại Phú Quốc.

Người dân bức xúc tập trung trước cổng nhà máy xử lý rác tại ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, TP.Phú Quốc

HOÀNG TRUNG

Theo báo cáo của UBND TP.Phú Quốc, từ ngày 22.7.2022, Ban quản lý Công trình công cộng TP.Phú Quốc giao rác cho nhà máy xử lý trung bình 80 tấn/ngày. Tuy nhiên, đến ngày 22.8, người dân tổ 9, tổ 10 ấp Bãi Bổn dùng kẽm gai và cây rào chắn lối vào nhà máy. Lý do là khu vực bên trong nhà máy có mùi phát sinh, lượng rác tồn đọng ước khoảng 100 tấn; trong đó có khoảng 40 tấn rác công ty đang tự thử nghiệm ủ vi sinh (ngoài sân sau nhà máy), che chắn không kín nên khi trời mưa nước rỉ rác tràn, bốc mùi hôi làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Do đó, UBND TP.Phú Quốc tạm dừng giao rác cho nhà máy.

Đến ngày 28.9, việc giao rác được thực hiện lại. Tuy nhiên, đến ngày 22.10, người dân tiếp tục rào chắn vì lý do tương tự. Lần này, lượng rác tồn đọng trong nhà máy là 140 tấn (trong đó có 100 tấn trong lò đốt và khoảng 40 tấn rác hữu cơ sau phân loại).

Ngày 23.10, Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Minh Thuận Thành (đơn vị quản lý nhà máy rác) có báo cáo sự việc và cam kết thực hiện đúng quy định; đồng thời đề nghị giao rác cho nhà máy từ tối 23.10 để tiếp tục chạy thử nghiệm.

Nhà máy rác gây ô nhiễm môi trường?

Trước đó, sáng 3.12, PV Thanh Niên nhận được phản ánh của người dân tổ 9 và tổ 10 ấp Bãi Bổn về việc nhà máy xử lý rác này hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của họ.

Theo anh Nguyễn Văn Quốc (ngụ tổ 10, ấp Bãi Bổn), suốt hơn 4 năm nay, người dân khu vực này thường xuyên chịu cảnh sống trong mùi hôi thối do nước rỉ từ nhà máy xử lý rác chảy ra. Nước rỉ từ nhà máy, theo con rạch nhỏ chảy ra biển khiến vùng biển cũng bị ô nhiễm. “Mỗi sáng khi tôi đi biển vào, ngồi trên ghe từ ngoài nhìn vô, phía trong xóm có một làn khói dày đặc trải dài trên những ngọn cây, đó là khói do nhà máy xử lý bằng cách đốt rác”, anh Quốc nói.

Mỗi sáng, từ ngoài biển nhìn vào, khói dày đặc trên những ngọn cây, do nhà máy đốt rác tạo thành

HOÀNG TRUNG

Ông Nguyễn Văn Da cho biết, từ khi nhà máy rác hoạt động, cổng vào nhà máy luôn đóng kín. Thấy ô nhiễm, người dân muốn vào bên trong kiểm tra xem sự thể nhưng cổng nhà máy chốt chặt, xin thì bảo vệ không cho vào.

Bên trong nhà máy rác

CTV

“Quá bức xúc, chúng tôi đi theo đường rừng lén vào thì phát hiện bên trong nhà máy không có máy móc gì cả. Chúng tôi còn phát hiện phía trong có một số khu đất có dấu hiệu mới bị cày xới, thọc cây xuống thì thấy bên dưới toàn rác. Chúng tôi cho rằng do nhà máy đốt không kịp nên đã chôn xuống đất”, ông Da nói và cho biết tại những chỗ chôn rác có những dòng nước phún lên kèm theo yếm khí rất hôi.

Để có thông tin đa chiều, trong ngày 3.12, chúng tôi tìm cách liên hệ vào bên trong nhà máy, nhưng bất thành

PV Thanh Niên gọi điện thoại cho một người mà tháng trước tự xưng là phụ trách truyền thông cho nhà máy rác ở Phú Quốc thì điện thoại vị này tắt máy.

Trước đó, tại kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh Kiên Giang khóa 10 (28 - 29.7.2022), đại biểu Đặng Thị Hồng Gấm (tổ đại biểu TP.Phú Quốc) nêu bức xúc trong xử lý rác thải ở Phú Quốc. Theo đại biểu Gấm, hiện nay vấn đề xử lý rác thải trên địa bàn TP.Phú Quốc hết sức cấp thiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.