Giới đầu tư bán tháo kéo giá vàng giảm mạnh

21/07/2015 11:06 GMT+7

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 20.7 giảm phiên thứ bảy liên tiếp, khi giới đầu tư bán tháo kéo giá vàng về mức 1.080 USD/ounce.

(TNO) Giá vàng thế giới ngày 20.7 giảm phiên thứ bảy liên tiếp, khi giới đầu tư bán tháo đã kéo giá vàng về mức 1.080 USD/ounce. Tuy nhiên, đóng cửa phiên giao dịch, giá vàng hồi phục lên mức 1.097 USD/ounce, nhưng vẫn giảm 36 USD so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới có lúc giảm tới 4% xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua kể từ cuối tháng 3.2010. Nguyên nhân do đồng USD tăng khiến giới đầu tư không còn thấy vàng là công cụ phòng ngừa rủi ro. Thêm vào đó, lực bán tăng mạnh ngay sau khi sàn vàng Trung Quốc mở cửa.
Việc các nhà đầu tư bán mạnh tại sàn vàng Trung Quốc do thất vọng trước số liệu công bố về trữ lượng vàng dự trữ của nước này không tăng như kỳ vọng kể từ năm 2009. Theo đó, Trung Quốc hiện chỉ có 1.658 tấn vàng, cao hơn 57% so với mức 1.054 tấn của năm 2009 và dưới mức ước tính của các chuyên gia phân tích của Bloomberg là 3.500 tấn.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ bao trùm sắc xanh, dẫn đầu vẫn là chỉ số Nasdaq tiếp tục xác lập mức kỷ lục mới, khi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tốt hơn dự đoán.
Còn giá dầu thô trong ngày 20.7 tiếp tục giảm phiên thứ ba liên tiếp, do các nhà đầu tư quan ngại về nguồn cung của Iran sẽ tăng mạnh trong bối cảnh thị trường vẫn dư cung.
Đóng cửa phiên giao dịch, dầu thô WTI giao kỳ hạn háng 8 giảm 74 cent về mức 50,15 USD/thùng, còn dầu thô Brent giao kỳ hạn tháng 8 giảm 45 cent còn 56,65 USD/thùng, theo Reuters.
Sáng nay 21.7, giá vàng trong nước cũng theo xu hướng giảm. Hiện giá vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP.HCM mua - bán ở mức 32,85 - 33,15 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Hiện chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục nới rộng lên mức 4,1 triệu đồng/lượng (thay cho mức trên 3,9 triệu đồng/lượng trước đó).
Cùng ngày, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục đứng giá. Cụ thể ACB, Vietcombank, Eximbank ở mức 21.760 - 21.840 đồng/USD; DongAbank 21.755 - 21.840 đồng/USD…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.