Giới khoa học Trung Quốc công bố kết quả thử máy dò tàu ngầm ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
20/09/2024 15:36 GMT+7

Các nhà khoa học từ Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) nói rằng công nghệ phát hiện tàu ngầm mới cho thấy tiềm năng trong quá trình thử nghiệm ở Biển Đông.

Các nhà khoa học từ Đại học Giao thông Thượng Hải cho hay máy dò tàu ngầm mới của họ, có thể theo dõi cả những tàu ngầm chạy êm nhất, đã được thử nghiệm dưới đáy biển ở Biển Đông.

Giới khoa học Trung Quốc công bố kết quả thử máy dò tàu ngầm ở Biển Đông- Ảnh 1.

Máy dò tàu ngầm của các nhà khoa học từ Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) có kích thước bằng một chiếc xe bán tải

Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Máy dò mới, có kích thước bằng một chiếc xe bán tải, có thể thu được các sóng điện từ yếu được tạo ra bởi một chân vịt tàu ngầm đang quay cách xa gần 20 km, theo tờ South China Morning Post (SCMP) hôm nay 20.9.

Bằng cách phân tích các tín hiệu tần số thấp này, các nhà khoa học từ Đại học Giao thông Thượng Hải khẳng định họ có khả năng định vị và theo dõi các mục tiêu quân sự. Họ đã công bố phát hiện mới của mình trên tạp chí Trung Quốc vào tháng trước.

Phạm vi phát hiện lớn hơn khoảng 10 lần so với bất kỳ nghiên cứu trước đây, có nghĩa là công nghệ mới có thể mang lại lợi thế cho Trung Quốc trong cuộc chạy đua vũ trang dưới nước ngày càng gay gắt, theo SCMP.

Khoảng cách nói trên trước đây được xem là bất khả thi vì các tín hiệu điện từ do tàu ngầm phát ra có thể phát hiện được không truyền xa đến thế trong nước biển. Nhưng những tín hiệu điện từ đó có thể được phát hiện từ khoảng cách xa hơn bằng cách theo dõi đáy biển, một kỹ thuật trước đây chưa được sử dụng để phát hiện tàu ngầm, theo SCMP.

Lý giải việc tàu ngầm Trung Quốc bất ngờ nổi lên ở eo biển Đài Loan

Theo các hồ sơ được công bố rộng rãi, khoảng cách xa nhất mà tàu ngầm được phát hiện trước đây là hơn 2,5 km.

Trong nghiên cứu, Giáo sư Tưởng Vĩ Khang thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải viết rằng phương pháp tiếp cận công nghệ mới đã chứng tỏ tiềm năng to lớn trong các cuộc thử nghiệm ở biển và có khả năng tăng khoảng cách phát hiện tín hiệu điện từ tần số thấp lên "trên 50 km". Khoảng cách này có thể ngang với tầm bắn mà ngư lôi hiện đại có thể tiêu diệt mục tiêu.

Giới khoa học Trung Quốc công bố nghiên cứu nói trên trong bối cảnh tàu ngầm mới ngày càng chạy êm hơn, khiến việc phát hiện loại tàu này bằng những phương pháp được sử dụng lâu nay ngày càng khó khăn hơn, theo SCMP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.