Giới nghị sĩ Nga sắp kêu gọi công nhận vùng đòi ly khai của Ukraine

14/02/2022 21:09 GMT+7

Giới nghị sĩ Nga được cho là sắp thông qua nghị quyết kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin công nhận hai vùng ở miền đông Ukraine là quốc gia độc lập.

Theo tờ The Moscow Times ngày 14.2, các nghị sĩ Nga đã soạn thảo nghị quyết kêu gọi công nhận quyền độc lập cho hai vùng Luhansk và Donetsk ở miền đông Ukraine.

Một nghị quyết kêu gọi Tổng thống Putin chính thức công nhận và một nghị quyết nhằm hỏi ý kiến của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga về vấn đề này.

Binh sĩ Ukraine tại chiến tuyến với lực lượng đòi ly khai ở Donetsk

Reuters

Duma Quốc gia (hạ viện Nga) dự kiến sẽ thảo luận về các nghị quyết trong ngày 15.2.

Việc công nhận chính thức hai vùng này có thể thổi bùng căng thẳng xoay quanh tình hình Ukraine. Giới chuyên gia mô tả việc công nhận này sẽ tạo tiền đề để Nga tấn công Ukraine.

Hai vùng ở miền đông Ukraine do lực lượng đòi ly khai kiểm soát từ năm 2014. Phương Tây cáo buộc Nga hậu thuẫn cho các lực lượng này nhưng Moscow phủ nhận.

Phương Tây cũng cho rằng Nga đang tập trung lực lượng đông đảo gần biên giới Ukraine để chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhưng Moscow bác bỏ khả năng này, đồng thời tố cáo phương Tây gia tăng căng thẳng khi tăng cường lực lượng đến sườn đông và hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Giới siêu giàu rời khỏi Ukraine, Tổng thống Zelenskiy kêu gọi quan chức quay về

Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin ngày 14.2 nói rằng việc Ukraine từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO sẽ là bước tích cực để giảm căng thẳng hiện nay, theo đài RT.

Trước đó, đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Prystaiko gợi ý nước này đang cân nhắc từ bỏ ý định gia nhập NATO để tránh chiến tranh.

Phát biểu của ông Prystaiko khiến nhiều bên ngạc nhiên, đặc biệt là khi mục tiêu gia nhập NATO đã được đưa vào hiến pháp Ukraine vào năm 2019.

Tuy nhiên, ông Prystaiko sau đó đã chỉnh lại phát ngôn khi tuyên bố rằng Ukraine sẵn sàng chấp nhận nhượng bộ nhưng không vứt bỏ ý định gia nhập NATO. Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng phát biểu của ông Prystaiko đã bị lấy ra khỏi bối cảnh.

Trong bối cảnh tình hình leo thang căng thẳng, Tổng thống Putin đã triệu tập cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Ngoại trưởng Sergei Lavrov trong ngày 14.2. Điện Kremlin xác nhận cuộc họp này nhưng không tiết lộ chương trình nghị sự.

Tổng thống Putin sẽ tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Moscow trong ngày 15.2 để tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hiện tại.

Mang súng AK gỗ, người dân Ukraine luyện tập quân sự

Mặt khác, bộ trưởng quốc phòng của Ukraine và Belarus - đồng minh của Nga, sẽ có cuộc điện đàm trong ngày 14.2 để khôi phục không khí đối thoại song phương và đảm bảo an ninh khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.