Căng thẳng Ukraine tiếp tục leo thang

Văn Khoa
Văn Khoa
14/02/2022 06:42 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục đưa ra cảnh báo trong khi ngày càng có thêm nhiều nước kêu gọi công dân rời khỏi Ukraine ngay lập tức.

Người dân Odessa luyện tập với AK gỗ

Xe tăng trong cuộc tập trận chung Nga - Belarus đang diễn ra ở Belarus

AFP

“Đáp trả dứt khoát”

Nhà Trắng hôm qua thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12.2 có cuộc điện đàm kéo dài một giờ đồng hồ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, sau khi Washington cảnh báo Nga có thể tấn công Ukraine bất kỳ lúc nào, dù Moscow đã bác bỏ khả năng này.

Cuộc điện đàm lúc đầu được cho là nhằm hạ nhiệt căng thẳng, nhưng sau đó bị cho là thất bại, khi hai nhà lãnh đạo đưa ra cảnh báo qua lại. “Nếu Nga có hành vi xâm lược thêm Ukraine, Mỹ cùng với các đồng minh và đối tác của mình sẽ đáp trả dứt khoát và gây ra tổn thất nghiêm trọng, nhanh chóng cho Nga”, Tổng thống Biden nói với Tổng thống Putin, theo AFP dẫn thông báo từ Nhà Trắng. Ông Biden còn nhấn mạnh tuy Mỹ sẵn sàng tìm giải pháp ngoại giao, nhưng “chúng tôi vẫn chuẩn bị những kịch bản khác”.

Người dân Odessa luyện tập với AK gỗ

Về phần mình, Tổng thống Putin nói với Tổng thống Biden rằng Moscow sẽ xem xét lại những ý tưởng ông đã đưa ra để giải quyết các yêu cầu về an ninh của Nga, nhưng khẳng định phương Tây đã không giải quyết những mối quan tâm chính của Moscow, theo cố vấn chính sách ngoại giao Yury Ushakov của Điện Kremlin.

Ông Ushakov nói rằng cuộc điện đàm mới do Washington đề nghị nhưng diễn ra trong lúc “tình trạng quá kích động” của Mỹ về căng thẳng liên quan Ukraine “đạt đỉnh điểm”, theo AFP. Ông Ushakov cho biết thêm Tổng thống Putin một lần nữa than phiền rằng phương Tây tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine và giới chức Kiev “phá hoại” những thỏa thuận nhằm kết thúc cuộc xung đột quân sự ở miền đông Ukraine. Moscow sẽ phân tích mối quan tâm của Tổng thống Biden trong lúc chuẩn bị đáp lại những đề xuất của Washington và NATO, theo ông Ushakov.

“Giai đoạn rất nguy hiểm”

Tình hình căng thẳng đến mức ngày càng có thêm nhiều quốc gia kêu gọi các công dân của họ rời khỏi Ukraine ngay lập tức. Trong đó, Israel, Bồ Đào Nha và Bỉ trở thành những quốc gia mới nhất gia nhập danh sách các nước kêu gọi công dân của họ rời khỏi Ukraine, theo sau Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Úc, Estonia, Kuwait, Latvia và Na Uy.

“Chúng tôi tiếp tục khuyến cáo các công dân Úc rời khỏi Ukraine ngay lập tức bằng các phương tiện thương mại”, Ngoại trưởng Úc Marise Payne cho hay hôm qua. Bà Payne cho biết thêm các nhân viên của Đại sứ quán Úc tại Kiev cũng đã được sơ tán đến TP.Lviv, gần biên giới Ukraine và Ba Lan, do tình hình ở Ukraine đang xấu đi nhanh chóng, theo Reuters. Cùng ngày, Thủ tướng Úc Scott Morrison cảnh báo tình hình Ukraine “đang vào giai đoạn rất nguy hiểm” và kêu gọi Trung Quốc lên tiếng tác động lên Nga.

Thủ tướng Úc chỉ trích Trung Quốc "im lặng lạnh lẽo" trước tình hình Ukraine

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua cho hay ông đã ra lệnh phần lớn số người Mỹ còn ở lại sứ quán nước này tại Kiev rời khỏi Ukraine. Ông Blinken nói rằng việc ra lệnh mới xuất phát từ “nguy cơ về hành động quân sự của Nga đủ cao và mối đe dọa có thể sắp xảy ra”. Tuy nhiên, ông Blinken tái khẳng định con đường ngoại giao với Nga về Ukraine vẫn còn mở và cách theo đuổi con đường đó là dành cho Moscow hạ nhiệt căng thẳng.

Nga nói xua đuổi tàu ngầm Mỹ khỏi lãnh hải

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12.2 khẳng định tàu hộ tống Nguyên soái Shaposhnikov đã phát hiện một tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ xuất hiện gần khu vực Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Nga đang tiến hành tập trận gần đảo Urup vào sáng cùng ngày, theo hãng tin TASS. Đảo Urup nằm gần Nhóm đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc đang xảy ra tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản. Chiếc tàu ngầm Mỹ phớt lờ yêu cầu nổi lên mặt nước và chỉ rời lãnh hải Nga sau khi tàu Nguyên soái Shaposhnikov “sử dụng những biện pháp phù hợp”. Bộ Quốc phòng Nga còn nói đã triệu tập một tùy viên quân sự của Đại sứ quán Mỹ vì vụ này. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ Kyle Raines bác bỏ cáo buộc tàu ngầm Mỹ hoạt động trong lãnh hải Nga, nhưng từ chối cung cấp vị trí chính xác của tàu này.

Quan hệ Nga - Ukraine từ sau khi liên bang Xô Viết tan rã
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.