Giới trẻ đổ xô đến vườn hoa chụp ảnh ngày đầu năm mới

01/01/2018 15:23 GMT+7

Ngày đầu năm mới , giới trẻ kéo đến các vườn hoa ngoại thành Hà Nội để ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Hôm nay, 1.1.2018, dù là ngày hứ hai nhưng đường phố Hà Nội vắng vẻ khác hẳn mọi khi do người dân được nghỉ Tết dương lịch.
Những con đường thưa thớt người đi lại nhưng đoạn đê trên đường Âu Cơ, lối rẽ vào vườn hoa Nhật Tân, đoạn bãi đá sông Hồng lại chật cứng người và xe nối đuôi nhau ra vào chụp ảnh.
Khách đến đây đa phần là những người trẻ hoặc gia đình có con nhỏ, tranh thủ ngày nghỉ cùng nhau đến đây ghi lại những khoảnh khắc bên nhau ngày đầu năm mới.
Tại vườn cúc hoạ mi, nhóm 9 người của bạn Lê Thị Thơm, quê Nghệ An, hiện đang là sinh viên Đại học quốc gia đang thả sức tạo dáng và chụp ảnh cho nhau.
Khi được hỏi, Thơm kể rằng do Tết dương lịch chỉ được nghỉ một ngày nên không về quê mà rủ các bạn tới đây chụp ảnh.
‘Ở đây mình thấy rất đẹp, vui, thoải mái mà lại còn được selfie nhiều nên mình rất thích’, một bạn trong nhóm của Thơm chia sẻ.
Đoàn người ra vào vườn hoa bãi đá sông Hồng để chụp ảnh Kiều Dương
Càng về trưa, khách đến càng đông. Có những lúc đoạn đường bị tắc vì lượng người đổ về đây quá đông
Quang cảnh bên trong vườn hoa bãi đá sông Hồng
Vì đường tắc, các xe ô tô khi rời khỏi vườn hoa phải đi vào những con đường đất để ra được đường Âu Cơ
Bãi gửi xe của một vườn hoa trên đường ra bãi đá sông Hồng đã đầy ắp du khách. Theo chủ bãi giữ xe, lượng xe tính đến lúc 11 giờ đã là khoảng 300 chiếc
Vườn hoa nào mở dịch vụ bán vé vào cửa cũng đông khách đến chụp ảnh ngày này. Khách đến đây đa phần là những người trẻ, những cặp đôi đang yêu, gia đình có con nhỏ
Giá cả cũng tương đối đồng đều giữa các vườn. Trung bình, chỉ với 50.000 đồng/người là khách có thể vào bên trong và chụp ảnh thoả thích
Anh Dương, một thợ chụp ảnh cho một studio trên đường Lạc Trung cho biết, anh thường xuyên đến vườn Nhật Tân để chụp ảnh cho khách. Những ngày nghỉ là lúc đông khách nhất, hôm nay anh đang chụp cho một nhóm khách 5 người ở đây


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.