Giới trẻ lập hàng loạt trang, nhóm phản đối trọng tài Al-Adba Saoud

23/12/2021 22:32 GMT+7

Sau trận bán kết lượt đi tại giải AFF Cup 2020 giữa Việt Nam - Thái Lan, giới trẻ đã lập hàng chục trang, nhóm trên Facebook để phản đối trọng tài chính Al-Adba Saoud.

Trận đấu bán kết lượt đi tại giải AFF Cup 2020 giữa Việt Nam - Thái Lan đã kết thúc với tỉ số 0 - 2 nghiêng về đội tuyển Thái Lan, nhưng những quyết định của trọng tài Al-Adba Saoud Ali đang gây ra rất nhiều phản đối.

Rất nhiều bạn trẻ đã lập các trang, nhóm phản đối trọng tài Saoud Al-Athbah sau trận đấu

VFF

Trong trận đấu, có khá nhiều quyết định gây ra tranh cãi, khiến người hâm mộ Việt Nam phản ứng. Đầu tiên là cú giật cùi chỏ của Bunmathan vào mặt Quang Hải nhưng trợ lý trọng tài và trọng tài chính đều cho qua. Nếu có VAR, chắc chắn Bunmathan sẽ nhận ít nhất một thẻ vàng. Ở tình huống thủ môn Chatchai xông ra ngoài vòng cấm ngăn cản tình huống tấn công của Văn Toàn, trọng tài Adba rút thẻ vàng nhưng không rút thẻ đỏ.

Đến những phút cuối trận, Quang Hải té ngã trong vòng 16m50 nhưng trọng tài cũng không thổi phạt cầu thủ Thái Lan. Đến phút 90+3', Quang Hải cùng các đồng đội cho rằng bóng chạm tay cầu thủ Thái Lan trong vòng 16m50 nhưng trọng tài cũng không thổi phạt.

Hàng loạt trang, nhóm được lập ra với người tham gia tăng nhanh chóng mặt

Chụp màn hình

Ngay sau trận đấu, ngay lập tức rất nhiều trang, nhóm được lập ra trên Facebook để phản đối các quyết định này của trọng tài Al-Adba Saoud Ali. Đa số các trang, nhóm này có tên "Anti trọng tài Al-Adba Saoud Ali" và thể hiện sự phản đối của người hâm mộ. Số lượng người tham gia chủ yếu là giới trẻ với những bình luận tiêu cực và chửi rủa hết sức nặng lời.

Mới chỉ được lập ra nhưng trên một nhóm có tên "Hội anti trọng tài Al-Adba Saoud Ali" đã có đến hơn 6.000 thành viên và cả trăm bài viết. Số lượng người tham gia liên tục tăng nhanh theo từng phút sau trận đấu và vẫn đang không ngừng tăng lên. Làn sóng phản đối này cũng nhanh chóng lan sang các nền tảng khác như Youtube, TikTok...

Các trang, nhóm được lập ra chỉ để phản đối trọng tài Saoud Al-Athbah

Chụp màn hình

Ngay sau trận đấu, Facebook cá nhân của trọng tài Al-Adba Saoud Ali đã không thể truy cập được. Chưa rõ là ông chủ ý khóa Facebook hay bị hack như nhiều người cho biết.

Trọng tài Al-Adba Saoud Ali sinh năm 1986, đến từ Qatar. Gần 6 tháng trước, ông từng bắt chính trận đấu giữa U.23 Việt Nam gặp U.23 Indonesia trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại giải U. 23 châu Á 2020. Đó là trận đấu mà tuyển U.23 Việt Nam đã tương đối may mắn khi giành chiến thắng kịch tính đúng phút 90+4 nhờ bàn thắng duy nhất của Triệu Việt Hưng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.