Giới trẻ 'sốt' với xu hướng remix nhạc xưa

21/07/2022 09:35 GMT+7

Gần đây, xu hướng remix nhạc xưa ngày càng phổ biến trong giới trẻ , xem như “một làn gió mới” thổi vào một giai đoạn âm nhạc tưởng như đã bị lãng quên.

Làn gió mới

Mạng xã hội những ngày vừa qua xuất hiện một loạt các bài hát cũ được remix (phối lại) theo một phong cách mới lạ và sáng tạo. Những bài hát được phối lại bằng cách thêm hoặc bớt một số chất liệu âm nhạc; hoặc đơn giản chỉ cần thay đổi cao độ, trường độ hay cường độ của âm thanh là đã có ngay một bài hát remix mới.

Hàng loạt phiên bản bài hát Ta đã thấy gì trong đêm nay (của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) được bạn trẻ remix

Tất lâm

Có thể kể đến như Quê tôi (ca sĩ Thùy Chi), Mắt nai cha cha cha (ca sĩ Hồng Ngọc), Ta đã thấy gì trong đêm nay (ca sĩ Khánh Ly)... Điều này đã tạo nên một xu hướng remix nhạc cũ.

Đặc biệt gần đây, sự thành công của bộ phim “Em và Trịnh” (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh) đã tạo nên một phong trào nghe nhạc Trịnh; và khi kết hợp với xu hướng remix nhạc, hàng loạt những phiên bản remix nhạc Trịnh đã được tạo nên và gây sốt trong giới trẻ.

Chia sẻ với phóng viên, Nguyễn Thị Lê Na, sinh viên năm hai Học viện Ngoại giao, cho biết: “Cá nhân mình thấy rằng việc remix lại các bài hát xưa cũ là rất sáng tạo, như thổi một làn gió mới vào các sản phẩm âm nhạc đó”.

Xu hướng remix nhạc xưa giúp người trẻ đến gần hơn với văn hóa truyền thống

Tất lâm

Bạn Nguyễn Thị Phương Thảo (19 tuổi, ngụ P.Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ sự ủng hộ của bản thân với những bản remix của những tác phẩm âm nhạc xưa.

“Trước đây mình thực sự không hay nghe những bài hát xưa, ví dụ như nhạc Trịnh chẳng hạn, nhưng nhờ xu hướng remix nhạc trên mạng xã hội, thì mình bắt đầu có hứng thú tìm hiểu nhiều hơn về những giá trị nghệ thuật xưa”, Thảo chia sẻ.

Kết nối quá khứ với hiện tại

Xu hướng remix nhạc cũ không chỉ gây sốt trong giới trẻ, mà ngay cả với những người trung niên cũng cảm thấy thích thú khi được tìm lại ký ức thời thanh xuân của mình.

Chia sẻ với phóng viên, nhà sản xuất kiêm giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, người luôn dành niềm yêu thích đặc biệt cho những bài hát thời 8x - 9x, cho biết: “Thời mình hay nghe ngày xưa là Đan Trường, Lam Trường mà ngày nay không còn nghe nữa; nhưng nếu bất chợt ở đâu đó bật một bài hát nào thời đó là mình sẽ tự nhiên nghĩ lại hồi đó có những bài này bài kia và nhớ luôn cả những ký ức đi kèm”.

Nhà sản xuất kiêm giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng

nvcc

Ca sĩ Quách Mai Thy, quán quân Sao Mai 2019, chủ nhân của ca khúc Mục hạ vô nhân với bản remix "làm mưa làm gió" thời gian qua, chia sẻ: “Remix là một hình thức trình diễn âm nhạc đang là xu thế của thị trường âm nhạc thế giới, trong đó có Việt Nam. Làm mới một ca khúc là phương thức hữu hiệu giải quyết 2 vấn đề cốt lõi của âm nhạc Việt Nam hiện nay: cập nhật xu hướng thời đại và cứu vãn tình huống khan hiếm bài hát ăn khách”.

Theo ca sĩ Mai Thy, bên cạnh việc mang lại những trải nghiệm mới lạ và độc đáo với những tác phẩm âm nhạc xưa, xu hướng remix nhạc còn đóng góp một phần không nhỏ trong quá trình thu hẹp lại khoảng cách giữa thế hệ trẻ ngày nay với những giá trị nghệ thuật xưa.

“Remix lại những bản nhạc xưa cũ cũng có thể coi là một trong những cách hiệu quả để đem âm nhạc truyền thống đến gần hơn với các bạn trẻ, sẽ phù hợp hơn với không gian âm nhạc của các bạn trẻ, và cũng phù hợp với thời đại hiện hành”, giọng ca Mục hạ vô nhân chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.