Giới trẻ thích thú với thiết bị hôn môi từ xa

27/02/2023 13:30 GMT+7

Những cặp đôi yêu xa giờ đây vẫn có thể hôn nhau với cảm giác như thật nhờ đôi môi silicon công nghệ cao. Thiết bị hôn môi từ xa này đang gây sốt trên mạng xã hội.

Giới trẻ thích thú với thiết bị hôn môi từ xa - Ảnh 1.

Máy hôn môi được làm từ silicon, mô phỏng hình dáng đôi môi thật

CHỤP MÀN HÌNH TRANG SCMP

Thiết bị hôn môi này hoạt động bằng cách sử dụng một ứng dụng điện thoại di động ghép nối. Công nghệ hiện đại này hứa hẹn sẽ cho phép những người hôn nhau cảm thấy được sự thân mật thực sự.

Theo tờ SCMP ngày 25.2, thiết bị này với vẻ ngoài là một đôi môi được làm từ silicon. “Đôi môi” có thể cử động và mô phỏng áp lực, chuyển động và sức nóng thực tế của môi người bằng cảm biến.

Ngoài ra, nó cho phép gửi một bản sao chính xác của người hôn đến điện thoại của người nhận, thông qua ứng dụng ghép đôi.

“Đôi môi” này khiến mọi người nhớ đến một tiện ích tương tự được gọi là “Kissenger” đã làm bùng nổ internet cách đây vài năm và cũng cho phép hôn từ xa.

Tuy nhiên, phiên bản Trung Quốc có vẻ kỳ lạ hơn với thiết kế chân thực và chức năng “hôn ngẫu nhiên” gây tranh cãi. Theo hướng dẫn, người dùng có thể hôn vào máy và "tải lên" nụ hôn mang tính cá nhân lên ứng dụng để cho những người dùng khác trải nghiệm. 

Có giá khoảng 260 nhân dân tệ (khoảng 890.000 đồng) mỗi chiếc và 550 nhân dân tệ (gần 1,9 triệu đồng) cho một cặp được bán trên Taobao (trang thương mại điện tử Trung Quốc).

Thiết bị này đang được các bạn trẻ yêu thích và được bán với hơn 100 chiếc mỗi tháng.

Giới trẻ thích thú với thiết bị hôn môi từ xa - Ảnh 2.

Thiết bị được làm từ silicon, mô phỏng hình dáng đôi môi

CHỤP MÀN HÌNH TRANG SCMP

Một chàng trai sau khi mua hàng đã nói rằng thiết bị đã giúp anh cảm nhận được sự thân mật của bạn gái sau nhiều năm yêu xa.

Jiang, người đã phát minh ra thiết bị, cho biết anh nghĩ ra ý tưởng này sau khi phải yêu xa với bạn gái trong 7 năm.

Anh nói rằng thiết bị này cũng có thể thúc đẩy các mối quan hệ vợ chồng vì nó chỉ có thể ghép nối một người gửi và một người nhận tại một thời điểm. Nó cũng cần có sự đồng ý của cả hai bên.

Jiang cũng cho biết thiết bị này cũng có thể giúp ích cho những người mắc bệnh truyền nhiễm ở miệng.

Thiết bị hôn môi này đã chiếm được sự quan tâm của đông đảo người dùng trên mạng xã hội, nhiều người đã phản ứng hài hước.

“Hai người thực sự phải hôn sao? Nó có quan trọng đến thế không?”, một người nói đùa, đặt câu hỏi về sự cần thiết của việc “hôn từ xa”.

“Hãy tưởng tượng người yêu của mình trải qua nụ hôn với những người khác nhau ở trên ứng dụng. Tôi đã cảm thấy bị lừa dối rồi", một người khác nhận xét.

Người thứ ba đưa ra quan điểm: “Đó là một phát minh thiên tài”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.